Các thủ phủ du lịch Nghệ An, Hà Tĩnh bội thu dịp lễ 30/4 – 1/5

Tại Nghệ An: Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh này, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh đón và phục vụ khoảng 950 nghìn lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng.

cac thu phu du lich nghe an ha tinh boi thu dip le 30 4 1 5 hinh 1

Hàng nghìn người dân, du khách về thăm quê Bác dịp lễ 30/4, 1/5

Dịp nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài trong vòng 5 ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân. Vì vậy, các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Kết quả trong 5 ngày lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023), trong đó, khách lưu trú ước đạt 350.000 lượt. Công suất phòng bình quân đạt trên 90%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo đánh giá chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Một số khu, điểm du lịch đông khách nổi bật như: Thị xã Cửa Lò hơn 300.000 lượt (trong đó, 140.000 lượt khách lưu trú); Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) hơn 60.000 lượt; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương) 24.000 lượt; Đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên) khoảng 23.000 lượt, huyện Con Cuông khoảng 22.000 lượt.

Bên cạnh đó, các điểm đến như biển Quỳnh, biển Diễn Thành, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), quần thể thác 7 tầng (Quế Phong)… cũng thu hút được một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm.

Tại Hà Tĩnh: Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài liên tục 5 ngày là điều kiện thuận lợi để nhiều người lên kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè. Bởi vậy, các cấp chính quyền địa phương và ban quản lý các khu, điểm du lịch, người kinh doanh dịch vụ trên toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện khác để sẵn sàng đón, phục vụ du khách.

cac thu phu du lich nghe an ha tinh boi thu dip le 30 4 1 5 hinh 2

Rất đông du khách đổ xô về biển Thiên Cầm để nghỉ lễ

Đầu mùa du lịch biển nên ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (27/4), du khách đã tấp nập đổ về các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh. Thời tiết nắng nóng gay gắt nên trong các ngày từ 28 - 30/4, lượng khách tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm nhiều khu, điểm du lịch như: Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)... trở nên quá tải. Các bãi biển đông nghịt, các cơ sở lưu trú hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.

Không chỉ du lịch biển, các điểm đến loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng... ở Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ cũng thu hút lượng lớn du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó có thể kể ra các điểm đến như: Rào Àn (Sơn Kim 1, Hương Sơn), KDL sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn); KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Nam Điền, Thạch Hà); Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích (Can Lộc); KDL sinh thái nhà vườn Đức Đường (Nghi Xuân)...

Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón khoảng 603.000 lượt khách tham quan (tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, khách nước ngoài đạt 841 lượt. Lượng khách lưu trú ước đạt 51.455 lượt (tăng gần 28.000 lượt so với cùng kỳ 2023).

Nhiều địa phương có lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng lớn như: Nghi Xuân 180.000 lượt (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023), TX Kỳ Anh 150.000 lượt, Cẩm Xuyên 150.000 lượt, Hương Sơn 15.000 lượt... Tổng công suất sử dụng phòng trên toàn tỉnh của kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 85%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: