(CLO) Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải thực hiện ký quỹ với số tiền là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này bị phong tỏa trong suốt quá trình hoạt động.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh đối với Vũng Tàu, đưa địa phương này trở thành một trong những điểm đến nội địa nổi bật nhất mùa cao điểm du lịch.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khi quỹ thời gian không được kéo dài do không hoán đổi ngày làm việc, du khách Việt có xu hướng dịch chuyển sang các hành trình gần, ngắn ngày, ưu tiên trải nghiệm trọn vẹn trong thời gian giới hạn.
(CLO) Giá xăng tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực trực tiếp lên thị trường du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành điều chỉnh giá tour, trong khi người dân cân nhắc hơn khi đưa ra quyết định du lịch.
(CLO) Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.
(CLO) Việt Nam hiện nay đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhu cầu du lịch của người dân bắt đầu quay trở lại. Vậy trong thời điểm này, Việt Nam cần làm gì để vừa phát triển được du lịch nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố phòng chống dịch bệnh Covid-19 ?.
(CLO) Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024.
(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 1654/BVHTTDL-DLQGVN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024.
(NB&CL) Chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè 2024. Tuy nhiên những khó khăn về thiếu hụt đội tàu bay, giá vé tăng cao đang trở thành thách thức hiện hữu với ngành hàng không và du lịch nội địa Việt Nam.
(CLO) Những tháng cuối năm, ngành du lịch tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng đáng khích lệ, trong đó khách du lịch nội địa cán mốc gần 100 triệu lượt tính đến tháng 11. Trong khi đó, khách quốc tế đạt hơn 2,7 triệu lượt cả năm và tháng 11 ghi nhận tăng cao nhất kể từ khi mở cửa du lịch trở lại.
(CLO) Hiện ngành du lịch đang có đà phát triển, nhiều địa phương đang thực hiện các chính sách kích cầu du lịch. Thế nhưng, ngành du lịch nội địa đang xuất hiện nghịch lý. Đó chính là giá dịch vụ du lịch, giá tour du lịch nội địa đang cao hơn nhiều so với du lịch quốc tế.
(CLO) Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay (29/3), khách quốc tế đến nước ta trong tháng 3/2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch.
(CLO) Để chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố, tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương.
(CLO) Không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới, du lịch Việt Nam cũng đang từng bước được mở cửa. Thế nhưng, việc mở cửa cần phải diễn ra cẩn thận, chậm mà chắc, cần đảm bảo an toàn cho du lịch nội địa trước khi mở cửa cho du khách quốc tế.
(CLO) Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Hiện nay, các địa phương đang xây dựng nhiều phương án để đưa ngành du lịch nội địa trở lại trong điều kiện “bình thường mới” từ tháng 11/2021.
(CLO) Hàng loạt các combo, voucher giảm giá siêu khủng được các nhà cung cấp dịch vụ du lịch đưa ra trong thời gian gần đây. Song hành với việc khách hàng mua được những gói dịch vụ ưu đãi thì cũng cần hết sức lưu ý tới các điều khoản để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
(CLO) Hơn 600 doanh nghiệp đã cùng tham dự diễn đàn Du lịch nội địa toàn quốc 2021, tìm hướng đi cho phát triển du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp vừa diễn ra tại tỉnh Ninh Bình.