(CLO) Trong tháng 8 Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng, trong đó có 2 ca ghép tim, 1 ghép gan xuyên Việt từ người cho chết não về ghép cho người bị ung thư gan.
(CLO) Đây là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng như hệ thống y tế Thủ đô trong lĩnh vực tư vấn, chẩn đoán lấy tạng, vận chuyển và ghép tạng từ người cho chết não.
(CLO) Trái tim được hiến tặng từ chàng trai 24 tuổi đã vượt chặng đường hơn 600km, từ Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) vào với Huế đã kịp thời cứu sống một bệnh nhân đang giành giật sự sống hàng ngày.
(CLO) Nhân viên Y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã nén đau thương quyết định hiến tạng của chồng mình để cứu sống 7 người đang có nhu cầu ghép tạng.
(CLO) Ngày 6/6/2025, tại Bệnh viện Trung ương Huế, cháu V.Q.H., 15 tháng tuổi – bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan tại bệnh viện đã xuất viện sau hơn hai tháng điều trị.
(CLO) Quân nhân nam, công tác tại Quân đoàn 12, bị ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B vừa được cứu sống nhờ tạng hiến từ người chết não.
(CLO) Theo thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tỉ lệ hiến từ người chết não rất thấp trong khi hơn 90% số tạng được ghép hiện nay vẫn đến từ người hiến sống, gây ra nhiều thách thức về đạo đức và pháp lý. Đặc biệt, quy trình đăng ký hiến tạng còn phức tạp, khó tiếp cận với đa số người dân.
(CLO) Sáng 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (22/11/1965 - 22/11/2025).
(CLO) Từ chỗ chỉ thực hiện được một số kỹ thuật ghép cơ bản, đến nay cả nước đã có 31 bệnh viện đủ điều kiện ghép tạng, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép gan, thận, tim, phổi, tụy và giác mạc.
(CLO) Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ xuất viện cho 4 ca ghép gồm 2 ca ghép tủy điều trị Thalassemia và 2 ca ghép tạng xuyên Việt (gan, tim) từ người cho chết não.
(CLO) Bắt đầu từ ca ghép thận vào tháng 12/2016, đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công hơn 1.300 ca ghép mô, tạng và xây dựng được một “hệ sinh thái” ghép tạng toàn diện.
(CLO) Bộ Y tế nhấn mạnh, các cơ sở y tế không được thực hiện ghép tạng nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa mới thực hiện thành công loạt ca ghép tạng từ người hiến chết não, trong đó nổi bật là ca ghép đồng thời tim – gan cho bệnh nhân mắc amyloidosis (thoái hóa bột) – một bệnh lý hiếm gặp.
(CLO) Vượt qua những giới hạn của một cơ sở y tế thông thường, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã khẳng định vị thế là trung tâm kỹ thuật chuyên sâu tuyến cuối, viết tiếp chương sử vàng của một đơn vị ba lần nhận danh hiệu Anh hùng bằng những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế.
(CLO) Ngày 29/5/2026, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca hiến - ghép đa tạng được triển khai trong bối cảnh đặc biệt: bên ngoài phòng phẫu thuật là Hội nghị khoa học Tim mạch đa mô thức trong kỷ nguyên mới (MCNE 2026), còn bên trong là cuộc chạy đua thực sự với thời gian để giữ lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối của bệnh lý tim và gan.
(CLO) Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công ca ghép bộ phận sinh dục nam từ người hiến chết não. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép mô, mở ra cơ hội điều trị và phục hồi chức năng cho nhiều bệnh nhân.
(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
(CLO) Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đề xuất cho phép lấy tạng từ người chết tuần hoàn, bên cạnh nguồn hiến từ người chết não, nhằm mở rộng cơ hội ghép tạng cho người bệnh.