(CLO) Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Hàng không dân dụng so sánh giá vé của Việt Nam và thị trường quốc tế. Có 4 nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng trong thời gian qua.
(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không vừa thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam.
(CLO) Những ngày qua giá vé các đường bay nội địa tăng chóng mặt, điển hình chặng bay Hà Nội – Phú Quốc hạng thương gia của Vietnam Airlines lên tới hơn 13 triệu đồng/chiều, Hà Nội - Đà Lạt cũng lên cao kỷ lục 8,5 triệu đồng khứ hồi cho hạng vé phổ thông.
(CLO) Nhiều hãng bay nội địa ngừng khai thác tuyến Phú Quốc như Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, hiện chỉ còn các đường bay từ Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng trung bình khoảng 3.000 khách mỗi ngày.
(CLO) Giá vé máy bay Tết liên tiếp tăng cao, một số ngày cao điểm các chặng đều hết nhẵn. Trước tình thế đó, các hãng hàng không gấp rút bổ sung thêm máy bay và tăng tải cung ứng.
(CLO) Giá tour tuyến hiện tăng lên 30% so với thời điểm trước dịch, tuy nhiên lượng khách đi du lịch vẫn tăng cao, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã full đoàn đến giữa tháng 7.
(CLO) Nhiều chặng bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Huế, Đà Lạt... về TP. HCM "cháy vé" hạng phổ thông, chỉ còn hạng thương gia với mức giá lên đến chục triệu đồng mỗi vé.
Đề xuất với đường bay có từ 3 hãng khai thác trở lên, các hãng được tự quyết định giá vé và thực hiện niêm yết theo quy định khiến dư luận lo ngại giá vé máy bay sẽ được thả nổi và bị đẩy lên cao vào các dịp lễ, tết, mùa du lịch… (Theo TTXVN)