(CLO) Tối 4/4, tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không được vô cảm trước quy mô của các cuộc xung đột đang tàn phá thế giới và hãy tích cực hành động vì nền hòa bình.
(CLO) Thông báo Hồng y người Mỹ Robert Prevost được bầu làm Giáo hoàng Leo XIV đã tạo nên làn sóng hân hoan và hy vọng lan rộng toàn cầu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một người đến từ Mỹ nắm giữ ngôi vị cao nhất trong Giáo hội Công giáo.
(CLO) Tối 7/5, khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine tại Vatican, báo hiệu 133 hồng y tham gia mật nghị chưa đạt đồng thuận để bầu giáo hoàng mới.
(CLO) Các hồng y Công giáo đã bắt đầu nhiệm vụ bầu Giáo hoàng mới vào thứ Tư (7/5) tại Vatican. Theo một quy trình có từ thời trung cổ, các hồng y sẽ đi vào Nhà nguyện Sistine và bắt đầu mật nghị chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào tháng trước.
(CLO) Biển người đã đổ về Vương cung thánh đường Thánh Peter vào thứ Tư (23/4) để tỏ lòng thành kính cuối cùng với Giáo hoàng Francis, người sẽ được quàn thi hài trong ba ngày trước lễ tang vào thứ Bảy.
(CLO) Ukraine hôm Chủ nhật (10/3) đã phản đối lời kêu gọi đàm phán với Nga của Giáo hoàng Francis, thề "không bao giờ" đầu hàng sau khi Giáo hoàng nói Kiev nên "có can đảm giương cờ trắng".
(CLO) Thứ Sáu (5/3) vừa qua, Giáo hoàng Phanxicô bắt đầu chuyến đi lịch sử đến Iraq, nơi bị chiến tranh tàn phá, bất chấp lo ngại về an ninh và đại dịch để an ủi một trong những cộng đồng Cơ đốc giáo lâu đời nhất và bị đàn áp nhất thế giới.