Tuyên bố cho biết Giáo hoàng đã được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Rome sau khi phàn nàn về tình trạng khó thở trong vài ngày qua. Ông cũng đã xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Người tị nạn Nam Sudan hy vọng Giáo hoàng sẽ mang lại hòa bình
Tang lễ của cố Giáo hoàng Benedict được chủ trì bởi Giáo hoàng Francis
Hàng chục nghìn người xếp hàng viếng cựu Giáo hoàng Benedict XVI
Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95
Ông Francis đôi khi bị khó thở và thường dễ gặp các vấn đề về hô hấp. Ông từng bị cắt bỏ một phần phổi vào những năm 20 tuổi ở Argentina.
Nhiều người đang lo ngại rằng Giáo hoàng có thể không đủ sức khỏe để chủ trì các buổi lễ của tuần Lễ Phục sinh vào đầu tháng 4 tới.
Sức khỏe của Giáo hoàng là mối quan tâm của dư luận trong hai năm qua, khi ông đã trải qua cuộc phẫu thuật ruột kết và bắt đầu sử dụng xe lăn hoặc gậy chống do chứng đau mãn tính ở một đầu gối.
Vatican ban đầu cho biết Giáo hoàng đã đến bệnh viện vào thứ Tư để kiểm tra sức khỏe theo lịch trình. Nhưng truyền thông Ý đưa tin ông đến bằng xe cấp cứu sau khi hủy bỏ một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào phút chót.
Trước đó, Giáo hoàng Francis đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường St Peter vào buổi sáng, và tình trạng sức khỏe của ông lúc đó có vẻ vẫn tốt.
Tháng 7 năm ngoái, khi trở về từ chuyến đi Canada, Giáo hoàng thừa nhận rằng tuổi cao và việc đi lại khó khăn của ngài có thể cản trở các lịch trình của mình.
Nhưng kể từ đó, ông đã đến thăm Kazakhstan và Bahrain và thực hiện một chuyến đi vào tháng trước tới Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
Ông cũng cam kết thăm Hungary vào cuối tháng 4, Bồ Đào Nha vào tháng 8 và thành phố Marseille của Pháp vào tháng 9.
Ông trở thành giáo hoàng sau khi người tiền nhiệm, Giáo hoàng Benedict XVI từ chức vào năm 2013. Ông cũng cho biết mình sẽ từ chức nếu suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.
Trung Kiên (theo Reuters)