Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng mới, những ứng viên chính là ai?

(CLO) Các hồng y Công giáo đã bắt đầu nhiệm vụ bầu Giáo hoàng mới vào thứ Tư (7/5) tại Vatican. Theo một quy trình có từ thời trung cổ, các hồng y sẽ đi vào Nhà nguyện Sistine và bắt đầu mật nghị chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào tháng trước.

Chỉ có một cuộc bỏ phiếu vào thứ Tư. Khói đen từ một ống khói trên mái nhà nguyện sẽ đánh dấu một cuộc bỏ phiếu không có kết quả, trong khi khói trắng và tiếng chuông ngân vang sẽ báo hiệu rằng nhà thờ 1,4 tỷ thành viên đã có một nhà lãnh đạo mới.

135 hồng y cử tri, những người dưới 80 tuổi, sẽ bị cách ly hoàn toàn trong một khu vực kín cổng cao tường cho tới khi một vị Giáo hoàng mới chính thức được bầu bằng đa số 2/3.

Giáo hội Công giáo hiện có 1,4 tỷ tín đồ trên toàn cầu. Khoảng 80% các hồng y có quyền bỏ phiếu lần này do chính Giáo hoàng Francis bổ nhiệm, trong đó lần đầu tiên có đại diện từ Mông Cổ, Iran và Đông Timor.

untitled(4).png
Ảnh minh họa: Vatican Media

Dưới đây là các ứng viên hàng đầu được giới quan sát đánh giá là có khả năng kế vị ngai tòa thánh Phêrô:

Đức Hồng Y Luis Antonio 'Chito' Tagle, 67 tuổi – Philippines

Tagle là gương mặt nổi bật nhất đến từ châu Á, từng là Tổng Giám mục Manila và hiện lãnh đạo các chương trình truyền giáo tại Vatican. Được mệnh danh là “Giáo hoàng Francis của châu Á”, ông có phong cách lãnh đạo gần gũi, cởi mở, ủng hộ công bằng xã hội và có lập trường nhẹ nhàng hơn về người đồng tính, người ly hôn và bà mẹ đơn thân. Nếu được bầu, ông sẽ trở thành Giáo hoàng châu Á đầu tiên trong lịch sử.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, 70 tuổi – Ý

Là Bộ trưởng Ngoại giao Vatican từ năm 2013, Parolin là ứng viên nặng ký nhất đến từ châu Âu. Với kinh nghiệm ngoại giao phong phú ở Nigeria, Mexico, Tây Ban Nha và Trung Quốc, ông được xem là người có khả năng giữ cân bằng giữa cải cách và ổn định.

Parolin từng đóng vai trò chính trong thỏa thuận ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc. Dù không có nền tảng mục vụ mạnh như các ứng viên khác, Parolin được đánh giá là có khả năng xây dựng liên minh trong nội bộ Giáo hội và có thể mang lại một Vatican ôn hòa hơn sau thời kỳ cải cách mạnh mẽ của Francis.

Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, 76 tuổi – Ghana

Turkson là một trong những gương mặt tiêu biểu của châu Phi, từng giữ nhiều vai trò quan trọng trong Vatican, đặc biệt trong lĩnh vực công lý và hòa bình. Dù có xu hướng bảo thủ hơn về mặt thần học, ông từng công khai phản đối việc hình sự hóa người đồng tính ở Ghana – một quan điểm hiếm thấy ở các giáo sĩ châu Phi.

Với kinh nghiệm quốc tế phong phú và hình ảnh ôn hòa, Turkson là ứng viên có thể hóa giải sự chia rẽ nội bộ và mang lại sự đại diện lớn hơn cho lục địa châu Phi. Nếu được chọn, ông sẽ là Giáo hoàng châu Phi đầu tiên.

Đức Hồng Y Peter Erdo, 72 tuổi – Hungary

Erdo là Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, được biết đến là người thận trọng, bảo thủ và có nền tảng luật học vững chắc. Ông có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Trung Âu và là tiếng nói được lắng nghe trong giới giáo sĩ thân truyền thống. Tuy nhiên, các nhà quan sát chỉ ra mối quan hệ gần gũi giữa ông và Chính phủ Hungary của đảng Fidesz, đặc biệt là các lập trường cứng rắn về di cư.

Erdo từng vấp chỉ trích vì xử lý chưa triệt để các vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo hội Hungary, song ông vẫn là ứng viên được giới bảo thủ đánh giá cao.

Đức Hồng Y Matteo Zuppi, 68 tuổi – Ý

Zuppi hiện là Tổng Giám mục Bologna và được xem là người kế thừa trực tiếp tinh thần của Francis. Ông đóng vai trò trung gian trong nhiều cuộc đàm phán quốc tế và từng được giao nhiệm vụ đại diện Vatican trong các nỗ lực hòa giải về chiến tranh Nga–Ukraine.

Ngoài những hồng y nổi bật trên, danh sách ứng viên còn có: Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, 65 tuổi - CHDC Congo; Hồng y Michael Czerny, 78 tuổi - Canada; Hồng y Pierbattista Pizzaballa, 60 tuổi - Ý; Hồng y Robert Sarah, 79 tuổi - Guinea; Hồng y Angelo Scola, 83 tuổi - Ý

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: