(CLO) Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời gian thực hiện từ ngày 16/12/2025 đến ngày 15/3/2026.
(CLO) Chiều 14/6, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, qua quá trình giám sát, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tiếp tục phát hiện 2 hộ kinh doanh túi, ví, sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
(CLO) Trung tâm Thương mại (TTTM) Saigon Square, quận 1, TP HCM được xác định là một trong những khu vực còn tồn tại về việc kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(CLO) Liên quan đến đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước.
(CLO) Trước thực trạng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn cho rằng do có sự buông lỏng quản lý của một số cơ quan và một số địa phương liên quan; đồng thời đặt câu hỏi phải chăng do thiếu tinh thần trách nhiệm; chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ…?
(CLO) Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, vụ sữa giả tại Hà Nội, thuốc giả tại Thanh Hóa, hay sản xuất cà phê bột giả và sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ tại Đắk Lắk... là nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.
(CLO) Từ đầu năm 2024 đến nay, các ngành chức năng của tỉnh Hà Nam đã phát hiện 118 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu (chiếm trên 16,4% tổng số vụ vi phạm được phát hiện), tăng 202,6% so với cùng kỳ năm 2023.
(CLO) Ngày 2/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra, đấu tranh, phát hiện và thu giữ hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và các phụ kiện khác không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
(CLO) Chỉ còn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, “gian thương” đã tìm đủ cách đưa các loại thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc tiêu thụ trên thị trường.
(CLO) Đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh, lực lượng chức năng phát hiện 23.500 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ và hơn 200 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực…
(CLO) Chỉ còn hơn 1 tháng là đến dịp Tết Trung thu năm 2023, vì thế hiện nay đang là dịp hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán các sản phẩm bánh Trung thu nhộn nhịp nhất trong năm.
(CLO) Trong tuần vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã liên tục phát hiện hàng loạt vụ việc kinh doanh, vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái. Trong đó có nhiều sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, như thuốc men, thực phẩm.
(CLO) Ngày 25/3, Cục Quản lý thị trường Lào Cai (QLTT) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện kho hàng tập kết hơn 1,2 tấn dược liệu bổ máu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại huyện Bảo Thắng.
(CLO) Sáng 24/2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông báo vừa phát hiện 3 tấn nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại khu đô thị cao cấp nằm trên phường Mai Động.
(CLO) 36.330 sản phẩm là thuốc tân dược; 546 hộp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; 100 bình dung dịch hóa chất loại 5 lít/bình... không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng phát hiện ngày 12/7.
(CLO) Sáng 15/3, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết vừa thu giữ hơn 60.000 kit test nhanh COVID-19, cùng hàng nghìn sản xuất thuốc tân dược không có hóa đơn chứng từ, giá trị lô hàng lên tới 10 tỷ đồng.