"Bán rẻ" sức khỏe người tiêu dùng, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tay kinh doanh thực phẩm bẩn, hàng lậu

(CLO) Trong tuần vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã liên tục phát hiện hàng loạt vụ việc kinh doanh, vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái. Trong đó có nhiều sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, như thuốc men, thực phẩm.

Do là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái nên chất lượng không được cơ quan chức năng kiểm định khi lưu thông trên thị trường. Vì vậy, khi các sản phẩm này được kinh doanh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Đơn cử, ngày 7/4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An đã tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29H-784.97, do ông Lê Văn Thành, hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị điều khiển. Trên xe, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn chai bia, rượu, sữa nghi nhập lậu, do lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

ban re suc khoe nguoi tieu dung nhieu ca nhan doanh nghiep tiep tay kinh doanh thuc pham ban hang lau hinh 1

Cận cảnh 7 tấn lòng lợn chưa qua sơ chế, bốc mùi hôi thối tại Bắc Ninh. (Ảnh: DMS)

Tiếp đến, trong ngày 10/4, Cục QLTT Bắc Ninh đã tiến hành tiêu hủy 7 tấn lòng lợn chưa qua sơ chế, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, chủ nhân của 7 tấn lòng lợn bẩn này là Công ty TNHH Đông Loan, một doanh nghiệp “có tiếng” tại huyện Yên Phong. Giám đốc là ông Nguyễn Văn Đông. Với hành vi trên, Công ty TNHH Đông Loan bị phạt hành chính với số tiền là 34 triệu đồng.

Cũng trong ngày 10/4, tại Lào Cai, lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H-786.53 đang vận chuyển 66.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có hơn 56.000 vỉ xúc xích ăn liền trên vỏ thùng in chữ nước ngoài; xuất xứ ghi Made in China.

Người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1996, trú quán tại tỉnh Lào Cai. Dù vậy, quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định chủ lô hàng là ông Phùng Việt Ninh, trú quán tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

ban re suc khoe nguoi tieu dung nhieu ca nhan doanh nghiep tiep tay kinh doanh thuc pham ban hang lau hinh 2

Hàng hóa vi phạm tại Lào Cai (Ảnh: DMS)

Sang tới ngày 11/4, Cục QLTT Gia Lai thông báo phát hiện gần 1.300 lít dầu thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, trên nhãn sản phẩm của hàng hóa cũng không có căn cứ để xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

ban re suc khoe nguoi tieu dung nhieu ca nhan doanh nghiep tiep tay kinh doanh thuc pham ban hang lau hinh 3

Dầu thực vật không rõ nguồn gốc. (Ảnh: DMS)

Ngày 13/4, Cục QLTT Nghệ An đã phát hiện và thu giữ 100kg chà bông thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Tổng số hàng hóa vi phạm trị giá 19 triệu đồng.

ban re suc khoe nguoi tieu dung nhieu ca nhan doanh nghiep tiep tay kinh doanh thuc pham ban hang lau hinh 4

Hàng hóa vi phạm tại Nghệ An. (Ảnh: DMS)

Do đó, Cục QLTT Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh T.L 12.000.000 đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

Lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh sản phẩm nhập lậu, thực phẩm bẩn

Vài năm trở lại đây, xu hướng mua sắm online đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Dù vậy, trên không gian mạng, không phải các sản phẩm nào được kinh doanh cũng có chất lượng tốt. Trên thực tế, rất nhiều cơ sở kinh doanh, thậm chí là một số doanh nghiệp vì chạy đua lợi nhuận sẵn sàng kinh doanh các sản phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng nhái.

ban re suc khoe nguoi tieu dung nhieu ca nhan doanh nghiep tiep tay kinh doanh thuc pham ban hang lau hinh 5

Thanh cua ăn liền và kẹo dẻo không rõ nguồn gốc kinh doanh qua mạng xã hội. (Ảnh: DMS)

Ví dụ, trong ngày 13/4, Cục QLTT Lao Cai hát hiện, xử lý 12.880 sản phẩm thanh cua ăn liền và kẹo dẻo không rõ nguồn gốc được kinh doanh qua mạng xã hội.

Chủ sở hữu của hàng hóa được xác định là bà Trần Thị Huyền, địa chỉ tại tổ 23, đường Bùi Đức Minh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Qua làm việc, bà Huyền khai nhận do thấy sự thông dụng của mạng xã hội nên đã đăng bán hàng trên nhóm rao vặt, khi có khách đặt hàng thì tìm mua gom trôi nổi trên thị trường về bán để kiếm lời.

Trước đó, vào ngày 12/4, tại Hà Nội, lực lượng QLTT cũng phát hiện nhiều thùng bánh (nội địa Trung Quốc) trên bao bì thể hiện chữ tượng hình, và không có nội dung thể hiện nguồn gốc xuất xứ. 

Theo Cục QLTT Hà Nội, sau khoảng thời gian dài theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất đối với điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa điểm số 838 đường Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ban re suc khoe nguoi tieu dung nhieu ca nhan doanh nghiep tiep tay kinh doanh thuc pham ban hang lau hinh 6

Hàng hóa vi phạm tại Hà Nội. (Ảnh: DMS)

Thực tế kiểm tra, việc kinh doanh tập kết hàng hóa thuộc địa điểm kinh doanh Taxi tải Việt Hiếu 1 - Công ty cổ phần NET GROUP do Bà Mai Thị Thương Huyền là người đứng đầu địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh này hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần NET GROUP do Ông Trương Xuân Hiếu là Tổng Giám đốc công ty.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng, thời gian vừa qua, trên môi trường thương mại điện tử, nhất là trên các trang mạng xã hội thường xuyên giao bán nhiều loại thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc với nhiều chủng loại bao bì đẹp cao cấp nhưng không có thông tin địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như các quy định quản lý của Nhà nước.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: