Sau Tết, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc ồ ạt vào Việt Nam

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ngày 10/2 cho biết, kể từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều trường hợp vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ở nhiều địa phương trên cả nước.

sau tet hang hoa nhap lau khong ro nguon goc o at vao viet nam hinh 1

Đội QLTT số 6 kiểm tra hàng hóa vi phạm. (Ảnh: Cam Tiền)

Đơn cử, vào ngày 7/2, Đội 6, Cục QLTT Lạng Sơn đã kiểm tra bất ngờ cơ sở kinh doanh “Văn hóa trà đạo” của bà Trần Thị Ly, địa chỉ tại 55 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 30 hộp trà do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem, nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu. Các mặt hàng gồm Trà Thủy Tiên, Hồng Trà, Bạch trà, Trà Đại Hồng Bào đỏ được đóng gói sẵn trong các hộp trọng lượng từ 150 - 250 gram/hộp. 

Tiếp đến, vào ngày 8/2, Đội 6 tiếp tục kiểm tra, phát hiện xử lý cửa hàng kinh doanh “Tuyết Trà” của hộ kinh doanh Hoàng Bảo Tuyết, địa chỉ số 196, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại. 

Qua kiểm tra cũng phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 4 loại trà bao gói sẵn gồm Trà phổ nhĩ chín, Hồng trà đóng hộp, Trà phổ nhĩ quýt đóng hộp, Trà Đại Hồng Bào..  Các mặt hàng trên đều do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem, nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh trên là bà Trần Thị Ly, bà Hoàng Bảo Tuyết không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá vi phạm trên. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm tính theo giá niêm yết tại địa điểm kinh doanh là 47,4 triệu đồng.

Đội QLTT số 6 đã tiến hành lập biên bản về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 26 triệu đồng, đồng thời buộc 2 hộ kinh doanh tiêu huỷ toàn bộ hàng hóa vi phạm không bảo đảm an toàn sử dụng nêu trên theo quy định.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, vào ngày 6/2, Đội 1, Cục QLTT tỉnh này phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và thực hiện kiểm tra xe ô tô tải BKS 98C-163.11 đang dừng, đỗ bán hàng tại Khu vực ngã ba Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

sau tet hang hoa nhap lau khong ro nguon goc o at vao viet nam hinh 2

1,2 tấn quả lựu tươi quả đã có hiện tượng héo, thối chảy nước tại Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe có tổng số 1,2 tấn quả lựu tươi, quả đã có hiện tượng héo, thối chảy nước. Hàng hóa được đóng thùng có in chữ nước ngoài. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng không trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. 

Tương tự, ngày 10/2, Đội 1, Cục QLTT Bến Tre chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre kiểm tra tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Sài Gòn tại tỉnh Bến Tre phát hiện 14 thùng rượu trắng (loại 30 lít/thùng) không có nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Qua làm việc đã xác định được chủ sở hữu hàng hóa và chủ sở hữu đã thừa nhận lỗi vi phạm. Đội QLTT số 1 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa (rượu trắng) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền phạt 4 triệu đồng và buộc tiêu hủy 420 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cá biệt, vào ngày 8/2, Đội 4, Cục QLTT Ninh Thuận bất ngờ nhận được thông báo phát hiện 1 kiện hàng thuốc lá trôi dạt vào bờ thuộc địa phận huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

sau tet hang hoa nhap lau khong ro nguon goc o at vao viet nam hinh 3

Thuốc lá lậu trôi dạt vào bờ biển Ninh Thuận. (Ảnh: DMS)

Đội QLTT số 4 đã kịp thời phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Dinh tiến hành kiểm tra, thu gom được 15.131 bao thuốc lá điếu.

Qua kiểm tra, theo thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, các loại thuốc lá trên có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, không có tem, nhãn thuốc lá bằng tiếng Việt Nam, tình trạng thuốc đã có dấu hiệu bị thấm nước. Hiện toàn bộ số thuốc lá  đã được Lực lượng Biên phòng niêm phong, tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: