(CLO) Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng.
(CLO) Dự kiến từ Mùng 2 trở đi (ngày 18/2), khi hệ thống phân phối mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sẽ dần sôi động hơn, nhưng chưa xuất hiện yếu tố có thể gây biến động lớn về giá cả hay nguồn cung.
(CLO) Chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường giá cả năm 2023 vẫn sẽ gặp một số khó khăn. Trong khi đó, hệ thống phân phối cần phải khắc phục những hạn chế để đảm bảo đầu ra cho hàng hoá Việt Nam nhất là hàng nông sản, thực phẩm, như: Giảm đầu mối trung gian, độc quyền trong mua bán hàng hoá,…
(CLO) Sau khi xuất hiện tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong hệ thống phân phối, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao các Bộ ngành liên quan rà soát lại các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị…; có chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với tình hình mới.
(CLO) Thông tin giãn cách 15 ngày, người dân TP. HCM đổ xô đến các siêu thị mua sắm để tích trữ hàng hóa đã gây quá tải cục bộ, tắc nghẽn hệ thống phân phối; lương thực thực phẩm trên các kệ hàng siêu thị luôn trong tình trạng trống trơn.
Dịch COVID-19 đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Lo ngại nông sản không tiêu thụ được, các bộ ngành đã đưa ra một loạt các đề xuất và giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Hiện hệ thống phân phối bán lẻ đã lên kế hoạch triển khai tích cực tiêu thụ nông sản, đặc biệt là quả vải. (Theo VNews)