TP. HCM: Thông tin giãn cách toàn thành phố, người dân đổ xô mua sắm, siêu thị liên tục tắc nghẽn

(CLO) Thông tin giãn cách 15 ngày, người dân TP. HCM đổ xô đến các siêu thị mua sắm để tích trữ hàng hóa đã gây quá tải cục bộ, tắc nghẽn hệ thống phân phối; lương thực thực phẩm trên các kệ hàng siêu thị luôn trong tình trạng trống trơn.
Người dân xếp hàng để đến lượt mua sắm. Ảnh: Thái Sơn

Người dân xếp hàng để đến lượt mua sắm. Ảnh: Thái Sơn

Chiều 7/7, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết TP sẽ tiến hành giãn cách xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9/7, theo chỉ thị 16. Ngày lập tức, người dân đã đổ xô đi mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết. 

Chị Lê Thị Kim Loan (48 tuổi) cho biết, chị vừa ra chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) để mua lương thực, thực phẩm cho gia đình.

Khác với mọi ngày, hôm nay hàng hoá khan hiếm hơn, giá cả tăng đột biến. "Ngày thường, thịt heo loại 1 chỉ 150 ngàn, nay ở chợ là 200 ngàn/1 ký; giá rau củ quả cũng tăng cao, từ 30 đến 100 ngàn/1 kg. Cầm trong tay 500 ngàn mà mua chưa được một nửa so với mọi hôm", chị Loan nói.

Bà Trần Thị Hoa (ngụ Q. Phú Nhuận) cho biết, giá tăng, nhưng cũng đâu có dễ mua. "Người đông, phải xếp hàng, phát phiếu, chờ đến lượt như thời bao cấp…", bà Hoa nói.

PV báo Nhà báo & Công luận đảo quanh một số siêu thị bán hàng online, tình trạng mua hàng cũng rộn ràng không kém chợ, siêu thị. 

Tại trang website Siêu thị Bách hoá XANH, giá thị heo, thịt bò, rau của quả vẫn bình thường. Tuy nhiên, chưa đầy 30 phút thì trang web đột nhiên báo các mặt hàng này ko còn,...

Hệ thống siêu thị online cũng báo hết hàng.

Hệ thống siêu thị online cũng báo hết hàng.

Đến siêu thị Co.opmart, Emart... thì tất cả mặt hàng lương thực, thực phẩm trên kệ cũng trống hàng. Lượng người mua nhiều, dù được các nhân viên cung ứng hàng lên kệ liên tục nhưng vẫn không kịp đáp ứng.

Bà Nguyễn Thị Lài, một khách hàng đến siêu thị Co.opmart để mua hàng nói: "Hiện nay rau củ quả không còn, tôi chỉ mua được một ít thực phẩm khô và hàng chế biến sẵn. Không biết, lát nữa họ có bổ sung thêm hàng hoá hay không?".

Ghi nhận, khoảng 5-6 giờ chiều tại siêu thị Co.opmart trên đường Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận) và Emart trên đường Phan Văn Trị (Giò Vấp) các mặt hàng lương thực, thực phẩm luôn trong tình trạng trống. 

Siêu thị Co.op mart trên đường Nguyễn Kiệm hết lương thực thực phẩm. Ảnh: Thái Sơn

Siêu thị Co.op mart trên đường Nguyễn Kiệm hết lương thực thực phẩm. Ảnh: Thái Sơn

Được biết, lượt người đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ tăng đột biến không chỉ vì thành phố chuẩn bị giãn cách theo chỉ thị 16. Mặt khác, trước đây, mặt hàng lương thực thực phẩm được phân phối từ 3 chợ đầu mối là Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền. Tuy nhiên, các chợ này đều phát hiện ca nhiễm Covid-19 nên chính quyền đã cho tạm dừng hoạt động.

Theo thống kê, hàng ngày lượng hàng hoá phân phối cho người dân TP. HCM qua 3 chợ này chiếm tối 70% thị phần, vì thế việc tạm dừng hoạt động đã làm cho các siêu thị quá tải, khó đáp ứng kịp thời nhu cầu cho người dân.

Kệ hàng thực phẩm tại siêu thị Emart trống trơn. Ảnh: Thái Sơn

Kệ hàng thực phẩm tại siêu thị Emart trống trơn. Ảnh: Thái Sơn

Về nguyên nhân thiếu hụt hàng hoá, lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) cho biết do người dân mua sắm dồn dập, tụ tập quá đông đã gây tắc nghẽn, quá tải các kênh mua sắm.

Tuy nhiên, đại diện Saigon Co.op cam kết, hàng hóa rất nhiều, không bao giờ thiếu và siêu thị hoạt động xuyên suốt. 

Hàng hoá thường xuyên được cung cấp, nhưng vẫn không đủ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Thái Sơn

Hàng hoá thường xuyên được cung cấp, nhưng vẫn không đủ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Thái Sơn

"Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... đã tăng lượng dự trữ từ 3 đến 5 lần nhằm đảm bảo sẽ cung cấp đều đặn với giá cả bình ổn ra thị trường trong tối thiểu 6 tháng tới cho các mặt hàng nhu yếu phẩm như đường, gạo, dầu ăn, muối, nước mắm, dầu ăn, thịt, trứng, rau củ quả, thực phẩm khô và đặc biệt là các mặt hàng chống dịch như các loại gel, nước rửa tay, xà bông, khẩu trang vải sát khuẩn.

Đặc biệt, kể từ ngày 8/7, tùy vào tình hình thực tế tạo từng địa phương, toàn bộ hệ thống Co.opmart trên địa bàn TP. HCM sẽ tăng cường phục vụ người dân từ 6 giờ sáng, cho đến khi hết khách, có thể kéo dài đến 24 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh bán hàng qua điện thoại, Saigon Co.op đã kịp thời bổ sung thêm khoảng 7.000 mặt hàng nhu yếu phẩm lên trang https://cooponline.vn để phục vụ khách hàng." - đại diện Saigon Co.op cho biết.

Về thông tin TP. HCM áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16,  lúc 18h5 7/7, Trung tâm báo chí TP. HCM đã thông tin nhanh đến các báo tại TP. HCM về cuộc họp báo có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP để nghe công bố một số nội dung chỉ đạo quan trọng về công tác chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM nhấn mạnh cần coi việc chống dịch như một cuộc chiến, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết.

TP. HCM quyết định sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn TP từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng 15 ngày. Tuy nhiên, dù áp dụng giãn cách nhưng người dân vẫn có thể ra khỏi nhà để mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: