(CLO) Mùa hoa dã quỳ lại nhuộm vàng khắp sườn núi Ba Vì, biến Vườn quốc gia Ba Vì thành điểm check-in “gây sốt”. Hàng nghìn du khách đổ về chiêm ngưỡng sắc hoa rực rỡ và lưu lại những bức hình ấn tượng giữa thiên nhiên.
(CLO) Công trình nhà rông hơn 9,4 tỷ xây dựng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa. Chính quyền Gia Lai sau đó đã thống nhất tháo dỡ trước ngày 20/9, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.
(CLO) Liên quan đến vụ san ủi, mở đường trái phép trên núi Chư Nâm – ngọn núi nổi tiếng và cao nhất Gia Lai, UBND tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.
(CLO) Thời điểm hoa dã quỳ bắt đầu nở đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 11 nên những ngày này, hàng nghìn người đổ về Vườn quốc gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, H.Ba Vì, Hà Nội) chụp ảnh.
(CLO) Sáng 8/11, dưới chân núi lửa làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2024.
(CLO) Cứ vào khoảng tháng 11 hằng năm, hàng triệu bông hoa dã quỳ lại đua nhau bung nở, nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya ở làng Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh (Gia Lai). Ngọn núi lửa đã ngủ yên từ hàng triệu năm trước, để lại một vùng đất màu mỡ, trù phú cùng vẻ đẹp hoang sơ đầy bí ẩn.
(CLO) Nếu những ai mê vi vu đây đó và lại thích ngắm hoa hay đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm một lần được săn mây và check in với loài hoa có tên gọi kỳ lạ - dã quỳ thì tháng 11 là thời điểm vô cùng thích hợp để tới Ba Vì.
(CLO) Cứ vào độ từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm, núi lửa Chư Đăng Ya (thuộc xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai) lại “rực cháy” bởi sắc vàng của hoa dã quỳ.
(CLO) Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 sẽ được diễn ra trong 7 ngày dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya - ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, nằm ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.