Gia Lai: Đến hẹn nhưng nhà rông xây chắn tầm nhìn núi lửa vẫn chưa tháo dỡ

Theo đó, dự án hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) được đầu tư với tổng số vốn hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công trình được xây dựng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, là một trong những miệng núi lửa đẹp và nổi tiếng ở Gia Lai, Việt Nam - được tạp chí Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới.

Tuy nhiên, khi công trình đang được thi công được khoảng 40% khối lượng, giá trị 4,6 tỉ đồng thì thì bị tỉnh “tuýt còi”.

z7044417248495_c81a96165f35723ed79e063208d63e07.jpg
Công trình nhà rông hơn 9,4 tỷ xây dựng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya vẫn chưa tháo dỡ, trả lại hiện trạng

UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai… có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số; gây dư luận không tốt.

Để đảm bảo các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh và giữ hài hòa cảnh quan của núi lửa Chư Đăng Ya, UBND tỉnh Gia Lai sau đó đã có văn bản yêu cầu dừng thi công dự án trên.

z7044417215243_84016337f0f5936dd682e47bca3838ea.jpg
Dự án từng bị “tuýt còi” trước đó vì có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya cần được thực hiện bài bản, chuyên sâu, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững. Vì thế, cần phải có định hướng phát triển đồng bộ, lâu dài, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thực hiện chỉ đạo, đại diện sở, ngành và 2 xã Biển Hồ và Chư Păh đã họp và thống nhất việc tháo dỡ công trình trước ngày 20/9 để tổ chức các sự kiện trong tháng 11. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện tháo dỡ.

Ông Trịnh Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Biển Hồ thông tin: “Dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri đã dừng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn chưa tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. Trước đó, vào ngày 23/9, thông qua việc khảo sát địa điểm tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính rất bất ngờ khi công trình nhà rông trên vẫn chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng để tổ chức sự kiện”.

z6898894157982_22a5b4a87669e7518fe61fc20a6e1e4e (1)
Chính quyền sau đó đã họp và thống nhất việc tháo dỡ công trình trước ngày 20/9 để tổ chức các sự kiện trong tháng 11 tới, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện

Theo ghi nhận của PV, hiện tại dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya đã dừng thi công. Nhiều hạng mục của công trình nằm ngổn ngang giữa sân nhà văn hóa thuộc làng Ia Gri. Vật liệu xây dựng, sắt thép phục vụ công trình "phơi" nắng mưa suốt nhiều tháng trời.

Liên quan đến vấn đề trên, Đại diện Ban quản lý xây dựng khu vực Chư Păh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (cũ), chủ đầu tư dự án) cho biết các bên đã họp thống nhất việc tháo dỡ nhưng chưa có chỉ đạo chính thức từ UBND tỉnh Gia Lai nên công trình vẫn đang giữ nguyên hiện trạng.

z7044417197702_c4a98b96fb6ab21cd5e71a2be6e42a07.jpg
z7044417208196_02799c7961b5c5f714a8350e0373d813.jpg
Công trình thi công dở dang chờ ngày tháo dỡ

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã giao công trình này cho xã Biển Hồ quản lý thì xã cần có văn bản đề xuất hướng khắc phục. Đây là công trình từ vốn ngân sách nên cơ quan chức năng cần có chỉ đạo để nghiệm thu, quyết toán thì mới thực hiện tháo dở, trả lại hiện trạng.

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Cỡ chữ bài viết: