(CLO) Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
(CLO) Ngày 4/2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) và Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA).
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và tiếp tục đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ Palestine (UNRWA), theo một quan chức Nhà Trắng.
(CLO) Ngày 12/12, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã tổ chức Lễ công bố Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.
(NB&CL)Khóa họp lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ, diễn ra từ 27/2-4/4 tại Geneva vừa khép lại với dấu ấn ấn tượng từ đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên tham dự khóa họp trên cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã tạo nên những dấu ấn nổi bật với những đóng góp thực chất và trách nhiệm.
(NB&CL) Tôn trọng và Hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả quyền con người cho tất cả mọi người” - đó là phương châm được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Phiên họp cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên hợp quốc (LHQ).
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định phương châm của Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền là "Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người".
(CLO) Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Cộng hòa Séc vào Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva vào thứ Ba (10/5) để thay thế Nga, vốn bị đình chỉ vào tháng trước vì cuộc tấn công Ukraine.
(CLO) Nga hôm thứ Ba (15/03) đã rời khỏi Hội đồng châu Âu, cơ quan giám sát nhân quyền hàng đầu của châu lục, trước khả năng bị tổ chức này trục xuất vì cuộc khủng hoảng với Ukraine.