Nga rời khỏi Hội đồng châu Âu

(CLO) Nga hôm thứ Ba (15/03) đã rời khỏi Hội đồng châu Âu, cơ quan giám sát nhân quyền hàng đầu của châu lục, trước khả năng bị tổ chức này trục xuất vì cuộc khủng hoảng với Ukraine.

Nga là quốc gia thứ hai rời nhóm châu Âu có nhiệm vụ duy trì nhân quyền và pháp quyền kể từ khi tổ chức này được thành lập sau Thế chiến thứ hai.

nga roi khoi hoi dong chau au hinh 1

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại Hội đồng châu Âu. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Tổng thống Biden sắp tới châu Âu đàm phán về tình hình Nga - Ukraine

Thêm hai nhà báo thiệt mạng trong xung đột ở Ukraine

Ukraine: Cuộc chiến có thể kết thúc vào tháng 5

Tòa án Công lý Quốc tế sẽ ra phán quyết về vụ Ukraine - Nga vào ngày mai

Hy Lạp đã làm điều tương tự vào năm 1969, cũng để tránh bị trục xuất, sau khi một nhóm sĩ quan quân đội giành chính quyền trong một cuộc đảo chính quân sự. Nước này đã gia nhập trở lại sau khi khôi phục nền dân chủ 5 năm sau đó.

Quyết định này được công bố vài giờ trước cuộc bỏ phiếu về việc trục xuất trong Hội đồng châu Âu, nhưng cũng có những hậu quả cụ thể.

Công ước nhân quyền sẽ không còn áp dụng đối với Nga và người Nga sẽ không còn có thể khiếu nại lên Tòa án Nhân quyền châu Âu chống lại chính phủ của họ.

Giải thích về sự ra đi của mình, Nga cáo buộc các nước phương Tây đã phá hoại cơ quan nhân quyền, tổ chức đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga vào ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi họ leo thang căng thẳng với Ukraine.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga, cáo buộc các nước NATO và Liên minh châu Âu coi Hội đồng châu Âu là "một phương tiện hỗ trợ cho việc mở rộng các mục tiêu quân sự, chính trị và kinh tế của họ sang phía đông".

Trong một nghị quyết được soạn thảo vào thứ Hai, Hội đồng châu Âu cho rằng Nga nên bị loại bỏ. 

Nghị quyết nói rằng tác động của việc Nga rút khỏi tòa án nhân quyền của châu Âu sẽ được giảm nhẹ do Moscow đã không thực hiện đúng các phán quyết của mình.

Cựu Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou, hiện là thành viên Quốc hội của Hội đồng châu Âu, cho biết: “Đất nước của tôi, Hy Lạp, đã bị đuổi khỏi Hội đồng Châu Âu vào những năm 1970… quyết định này đã củng cố cuộc đấu tranh vì dân chủ và tự do của chúng tôi".

Ông Pyotr Tolstoy, trưởng phái đoàn Nga tại Nghị viện của Hội đồng, cho biết trên kênh Telegram của mình rằng ông đã chuyển một bức thư của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov thông báo quyết định rời bỏ cơ quan giám sát.

Hội đồng châu Âu, tách biệt với Liên minh châu Âu, xác nhận rằng họ đã nhận được thư của Moscow.

Nga mô tả cuộc khủng hoảng với Ukraine là một "hoạt động đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa Ukraine và ngăn chặn một cuộc diệt chủng của những người nói tiếng Nga. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây là cái cớ vô căn cứ.

Hội đồng châu Âu được thành lập vào năm 1949. Nga đã tham gia vào năm 1996.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: