Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

(CLO) Ngày 4/2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) và Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA).

Đồng thời, ông yêu cầu xem xét lại sự tham gia của Mỹ trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

my rut khoi hoi dong nhan quyen lien hop quoc hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sgt. Alicia Brand, Public domain, via Wikimedia Commons

Thư ký Nhà Trắng Will Scharf cho biết động thái này nhằm phản đối "sự thiên vị chống Mỹ" của một số cơ quan thuộc Liên hợp quốc.

UNHRC có 47 thành viên luân phiên, do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu chọn với nhiệm kỳ ba năm. Mỹ đã kết thúc nhiệm kỳ gần nhất vào ngày 31/12/2024 và hiện chỉ giữ tư cách quan sát viên.

Với sắc lệnh mới, Washington sẽ không còn tham gia các hoạt động của Hội đồng, bao gồm đánh giá tình hình nhân quyền toàn cầu và xử lý các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Tổng thống Trump khẳng định ông vẫn nhìn nhận Liên hợp quốc có "tiềm năng to lớn" nhưng nhấn mạnh tổ chức này "không được điều hành tốt". Ông cũng chỉ trích việc Mỹ đóng góp tài chính nhiều hơn hầu hết các nước khác nhưng không nhận lại lợi ích tương xứng.

UNRWA là cơ quan viện trợ chủ chốt cho người Palestine, cung cấp giáo dục, y tế và hỗ trợ nhân đạo cho hàng triệu người tị nạn. Đặc biệt, trong bối cảnh chiến sự ở Gaza, hơn 1,9 triệu người Palestine phụ thuộc vào viện trợ từ tổ chức này.

Ngoài việc rút khỏi UNHRC và UNRWA, Tổng thống Trump còn yêu cầu đánh giá lại sự tham gia của Mỹ trong UNESCO. Chính quyền Trump từng rút lui khỏi tổ chức này vào năm 2017 với lý do "thiên vị chống Israel" nhưng chính quyền Biden đã tái gia nhập vào năm 2023.

Quyết định rút khỏi UNHRC và UNRWA, cùng với việc xem xét lại UNESCO, là một phần trong chiến lược “Nước Mỹ Trên Hết” của ông Trump, trong đó ưu tiên lợi ích quốc gia Mỹ hơn các cam kết quốc tế.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ rằng: “Từ hôm nay, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích cốt lõi của nước Mỹ và luôn đặt người dân Mỹ lên hàng đầu”.

Cao Phong (theo Jurist, CNN, NBC)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: