(CLO) Theo các chuyên gia kinh tế, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 cho thấy tăng trưởng hồi phục nhẹ qua các quý nhưng vẫn ở mức thấp so với điều kiện bình thường và thấp xa so với mục tiêu.
(CLO) Sau 2 năm chao đảo vì đại dịch COVID-19, năm 2022 là năm khởi đầu cho giai đoạn hồi phục và tăng trưởng kinh tế - xã hội. Khép lại một năm đầy biến động, Báo Nhà báo và Công luận xin giới thiệu 10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật trong năm nay.
(CLO) Trung Quốc đã công bố thêm chi tiết về gói kích thích nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang suy thoái, từ cắt giảm thuế, chi tiêu cơ sở hạ tầng cho đến trợ cấp việc làm.
(CLO) Sau gần 2 tháng, cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế Ukraine. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi giúp đỡ nền kinh tế nước này.
(CLO) Trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, thế giới đã gặp phải khủng hoảng kép y tế và kinh tế nghiêm trọng chưa từng có. Tại Việt Nam, đợt dịch bùng phát thứ 4, diễn ra trong quý II/2021 cũng đã để lại một số hậu quả nghiêm trọng.
(CLO) Ngay cả khi bước vào giai đoạn “bình thường mới”, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn bị “hụt hơi” khi bước vào đường đua hồi phục, do “đói” vốn.
(CLO) Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông nhận định, thời hậu COVID-19, sẽ có rất nhiều ngành liên quan đến sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, công nghệ - thông tin là những ngành thuận lợi. Có những ngành khó khăn như dân dụng, du lịch, bất động sản và nông nghiệp.
(CLO) Theo ông Cấn Văn Lực, Chính phủ cần chuyển đổi chiến lược “mục tiêu kép” thành chiến lược “đa mục tiêu”. Tức là, Việt Nam vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo năng lực y tế, an sinh xã hội, an ninh tâm lý và xã hội;...
(CLO) Mỹ đã bổ sung ít việc làm hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 8 khi các doanh nghiệp phải vật lộn với làn sóng Covid-19 mới, một sự thất vọng lớn và một sự phức tạp khác đối với kế hoạch tái thiết nền kinh tế lớn nhất thế giới của Tổng thống Joe Biden.
Việt Nam là 1 trong số ít quốc gia kiểm soát được đại dịch COVID-19 ở mức độ nhất định, qua đó tránh được ảnh hưởng kinh tế tồi tệ nhất do dịch kéo dài. (Theo VNews)
(CLO) Tây Ban Nha, Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria có kế hoạch nới lỏng phong tỏa như mở lại nhà hàng, khách sạn, cho phép du khách nhập cảnh và nối lại giao thông sau thời gian tạm ngưng do dịch Covid-19.