Ngày 25/11, Ngân hàng Phương Đông (OCB), Công ty CP Chứng khoán OCBS (OCBS) và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.
(CLO) Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhận tổng cộng 139 tỷ USD viện trợ nước ngoài. Số tiền này chủ yếu được dùng để cung cấp cho quân đội và các chương trình hỗ trợ xã hội, trong khi phần lớn nguồn thu nội địa vẫn dành cho quốc phòng.
(CLO) CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM:LTG) vừa lùi thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sang ngày 23/8/2025, theo đề nghị của cổ đông lớn và để có thêm thời gian chuẩn bị. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp điều chỉnh lịch tổ chức trong bối cảnh chưa công bố báo cáo tài chính và đối diện khủng hoảng tài chính kéo dài.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kêu gọi các quốc gia châu Á cần "nối vòng tay lớn", chung sức, đồng lòng, vượt qua thách thức, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và toàn thế giới.
(CLO) Sau thời gian dài khủng hoảng tài chính và biến động nhân sự, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đang từng bước khởi động lại hành trình tái cấu trúc. Việc khai trương văn phòng đại diện tại TP.HCM cùng kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 là hai động thái đáng chú ý, cho thấy doanh nghiệp không chấp nhận đứng yên trước khó khăn.
(CLO) Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, dự án xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất nước này - vốn bị bỏ hoang từ năm 2015 - có thể được tái khởi động ngay trong tuần tới.
(CLO) Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cùng nhiều ngân hàng trung ương thế giới đã đồng thời công bố hàng loạt các chính sách nhằm kích cầu kinh tế và các gói viện trợ doanh nghiệp đang lao đao vì đại dịch.
(CLO) Trong năm tới, khoảng 13% các nền kinh tế tiên tiến có kế hoạch tăng lượng vàng dự trữ, tăng từ mức khoảng 8% vào năm ngoái. Điều đó diễn ra sau sự dẫn đầu của các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi, vốn là những người mua vàng chính kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
(CLO) Chính sách của Bắc Kinh đã giúp phương Tây phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, lần này, quá trình phục hồi hậu Covid-19 của Trung Quốc còn chắp vá và các vấn đề địa chính trị khiến nước này khó có thể ngăn chặn suy thoái toàn cầu, DW đưa tin.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Sở Tư pháp Hà Nội nói gì về việc “cò mồi” bủa vây cổng chính?; Khủng hoảng bất động sản kéo dài có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính; Ăn kẹo ở cổng trường, 8 học sinh nghi bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu…
(CLO) Cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra với Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) vào tuần trước dần tác động đến nền kinh tế thế giới vốn đã bị gián đoạn bởi đại dịch, chiến tranh, lệnh trừng phạt, căng thẳng địa chính trị và những cú sốc khí hậu.
(CLO) Hôm 21/12, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo sẽ do tiền điện tử tư nhân gây ra, nếu những tài sản này được phép phát triển.
(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết hôm thứ Tư (13/4) rằng các nước nghèo đang cùng một lúc phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính bởi xung đột Nga - Ukraine.