Các ngân hàng trung ương mạnh tay cắt giảm lãi suất nhằm cứu vãn nền kinh tế giữa tâm dịch

(CLO) Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cùng nhiều ngân hàng trung ương thế giới đã đồng thời công bố hàng loạt các chính sách nhằm kích cầu kinh tế và các gói viện trợ doanh nghiệp đang lao đao vì đại dịch.
Chủ tịch Fed Jerome Powell . Ảnh: Reuters

Chủ tịch Fed Jerome Powell . Ảnh: Reuters

Những biện pháp mà Fed, ECB hay BoJ đưa ra đều tương đồng với các bước được thực hiện cách đây hơn 1 thập kỷ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các biện pháp cắt giảm lãi suất và tung các gói viện trợ, các chính sách nới lỏng định lượng (quantitative easing) nhằm giúp nền kinh tế các nước không lao vào suy thoái vì đại dịch COVID-19.

Các thị trường chứng khoán liên tục mất điểm trong hơn 1 tháng qua, khi càng ngày các nhà đầu tư càng lo ngại về khả năng đối phó dịch bệnh trên toàn cầu. Việc các nước liên tục công bố quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước hay một khu vực cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên tâm lý hoang mang trong giới đầu tư.

Fed là đơn vị đầu tiên công bố các chính sách, khi liên tục cắt giảm lãi suất xuống còn gần như bằng 0. Ngân hàng trung ương New Zealand cũng đồng thời đưa ra một chính sách nới lỏng định lượng ngay khi phiên giao dịch đầu tuần bắt đầu.

"Virus đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người tại nước Mỹ và trên toàn thế giới", Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay. Hiện mức lãi suất của Mỹ đang được để ở ngưỡng 0% tới 0,25%. Đồng thời, Fed cũng công bố gói ngân sách 700 tỷ đô, dự kiến được giải ngân trong vài tuần tới để giúp đỡ nền kinh tế Mỹ.

Ngân hàng trung ương Australia cũng quyết định bơm thêm tiền mặt vào thị trường tài chính, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ vào cuối tuần này.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng tuyên bố thực thi chính sách nới lỏng định lượng, tăng cường ngân sách thu mua những tài sản rủi ro nhằm chống đỡ cho nền kinh tế vốn đang đứng trên bờ vực suy thoái này.

"Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ thực thi các chính sách QE một cách dứt khoát, đồng thời sẽ theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch Corona", thông cáo báo chí của BoJ cho hay.

"Sau khi các chính sách tiền tệ trên được công bố, phản ứng của thị trường là bán trước, hỏi sau", Selena Ling - Giám đốc mảng nghiên cứu và chiến lược đầu tư của OCBC tại Singapore cho hay.

"Những biện pháp của Fed và các ngân hàng trung ương có thể khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng liệu các ngân hàng có biết được thông tin gì nhiều hơn họ hay không. Thị trường cũng sẽ khó lòng tin rằng việc bơm tiền vào thị trường sẽ giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng y tế", cô nhận định.

"Đây là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng trung ương rất sợ tình hình đại dịch hiện tại", Michael O'Rourke - Giám đốc chiến lược tài chính tại JonesTrading cho hay. "Các ngân hàng phản ứng quá dữ dội, điều này có thể làm các nhà đầu tư hoảng sợ".

"Việc Fed đưa ra các chính sách tương tự như cuộc khủng hoảng năm 2008 khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng một kịch bản tương tự sắp diễn ra", David Kotok - Giám đốc đầu tư tại Cumberland Advisors cho hay.

Một số chuyên gia khác lại cho rằng việc Fed tập trung chủ yếu vào thị trường tài chính lúc này, theo đúng "giáo trình", là một sai lầm. Thay vào đó, cơ quan này nên tập trung vào việc hỗ trợ thuế với các doanh nghiệp.

"Đây cũng là lúc mà Fed buộc phải làm mọi thứ", Karl Schamotta - Giám đốc chiến lược tại Cambridge Global Payments ở Toronto nhận định. "Rất có thể nhiều chính sách hỗ trợ khác sẽ tiếp tục được tung ra, khi tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đều ủng hộ việc kích cầu kinh tế".

"Nhưng chúng ta cần phải có thêm nhiều thông tin hơn về con virus này, cũng như quá trình đang lây lan tại Mỹ", Phil Orlando của hãng Federated Hermes nhận định. "Chúng ta cần phải chứng minh được rằng công cuộc chống lại virus Corona vẫn đang tiến triển tốt".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: