(CLO) Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc vừa xác nhận mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất kể từ năm 1961, trong khi các tỉnh phía bắc nước này lại hứng chịu mùa mưa dài nhất trong cùng kỳ.
(CLO) Tháng vừa qua là tháng 7 nóng thứ ba từng được ghi nhận trên Trái đất, với mức nhiệt kỷ lục 50,5°C tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo các nhà khoa học công bố hôm thứ Năm.
(CLO) Hôm thứ Sáu (10/1), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã xác nhận nhiệt độ toàn cầu vào năm 2024 lần đầu tiên vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, sau khi xem xét dữ liệu từ Mỹ, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu.
(CLO) Nghiên cứu mới nhất tại Mexico chỉ ra rằng không phải nhóm người cao tuổi, mà thanh thiếu niên mới chiếm tới 75% số ca tử vong do nắng nóng. Đây là một kết quả khiến tất cả đều phải ngạc nhiên.
(CLO) Các nhà khoa học xác nhận mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục toàn cầu trong hai năm liên tiếp, tức mùa hè 2024 lại vừa vượt qua mùa hè 2023 để trở thành mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận.
(CLO Chủ nhật vừa rồi (21/7) là ngày nóng nhất từng được ghi nhận, theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nơi theo dõi các kiểu thời tiết toàn cầu như vậy kể từ năm 1940.
(CLO) Mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm ngoái và năm 2024 có thể tồi tệ hơn, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết vào thứ Ba (19/3), đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về nhiệt độ đại dương và băng biển đang thu hẹp.
(CLO) Tháng trước là tháng 2 nóng nhất hành tinh được ghi nhận, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mà kỷ lục nhiệt độ toàn cầu bị xô đổ, theo dữ liệu mới từ dịch vụ giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU).
(CLO) Tháng 7 năm nay đang trên đà trở thành tháng nóng nhất từng được con người ghi nhận, theo các nhà khoa học xác nhận hôm thứ Năm (27/7). Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng vừa cảnh báo Trái đất đã chuyển sang "kỷ nguyên sôi sục".