Thế giới vừa trải qua hai mùa hè nóng nhất lịch sử

(CLO) Các nhà khoa học xác nhận mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục toàn cầu trong hai năm liên tiếp, tức mùa hè 2024 lại vừa vượt qua mùa hè 2023 để trở thành mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận.

Kỷ lục nắng nóng liên tiếp bị xô đổ

Theo dữ liệu được Copernicus - cơ quan dịch vụ biến đổi khí hậu châu Âu - công bố vào thứ Sáu vừa qua, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 ở Bắc bán cầu năm nay là giai đoạn nóng nhất thế giới kể từ năm 1940 khi dữ liệu được ghi chép.

Cơ quan Copernicus phát hiện ra nhiệt độ mùa hè năm nay cao hơn 0,69 độ C so với mức trung bình từ năm 1991 đến năm 2020, vượt qua kỷ lục mùa hè năm ngoái 0,03 độ C.

the gioi vua trai qua hai mua he nong nhat lich su hinh 1

Đám cháy Thompson trên Hồ Oroville, California vào ngày 2 tháng 7 năm 2024. Đợt nắng nóng khiến nhiệt độ tăng cao dẫn đến tình trạng cháy rừng trên toàn tiểu bang. Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học cảnh báo rằng đây sẽ không phải là kỷ lục cuối cùng, vì con người vẫn tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch, từ đó đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao.

Những tác động và tổn thất đối với sức khỏe và tính mạng con người rất rõ ràng khi các quốc gia trên khắp thế giới đang phải chịu đựng một mùa hè khắc nghiệt, gây ra các đợt nắng nóng chết người, cháy rừng và bão.

Ngay cả nhiệt độ mùa đông ở Nam bán cầu cũng rất khắc nghiệt. Tháng trước, Úc đã phá kỷ lục quốc gia này về ngày nóng nhất trong tháng 8 với nhiệt độ 41,6 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ các vùng ở Nam Cực đã tăng tới 10 độ C so với bình thường vào tháng 7.

Copernicus xác nhận rằng mùa hè năm nay cũng đã khép lại bằng tháng 8 nóng nhất từng được ghi nhận. Với nhiệt độ trung bình là 16,82 độ C, nhiệt độ tháng 8 đã cao hơn 1,51 độ C so với nhiệt độ trung bình trong thời kỳ tiền công nghiệp, thời điểm mà trước khi con người bắt đầu đốt một lượng lớn nhiên liệu hóa thạch.

Năm 2024 sẽ nóng nhất lịch sử?

Trong vòng 12 tháng từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024 cũng là khoảng thời gian nóng nhất từng được ghi nhận trong bất kỳ giai đoạn nào trong năm và ấm hơn 1,64 độ C so với mức nhiệt trước thời kỳ công nghiệp.

the gioi vua trai qua hai mua he nong nhat lich su hinh 2

Một biển báo hiển thị nhiệt độ 41 độ C tại Spanish Steps, Rome, Ý vào ngày 20 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Reuters

Phó giám đốc Copernicus Samantha Burgess cho biết rằng: "Chuỗi nhiệt độ kỷ lục này làm tăng khả năng năm 2024 sẽ là nóng nhất".

Hiện tượng El Nino cũng góp phần khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao tronng năm nay, bên cạnh các yếu tố do con người gây ra như đốt nhiên liệu hóa thạch. Hiện tượng El Niño đã kết thúc vào tháng 6 nhưng các nhà khoa học cho biết tác động của nó không dừng lại ngay lập tức.

"Sự nóng lên toàn cầu kỷ lục vào mùa hè này được dự đoán là do nhiệt độ kéo dài từ sự kiện El Niño, cũng như khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người", Richard Allan, giáo sư khoa học khí hậu tại Đại học Reading ở Anh cho biết.

Allan nói với CNN rằng “cực kỳ đáng báo động" khi nhiệt độ 12 tháng qua đã vượt quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, nhưng đó "là điều không thể tránh khỏi do tốc độ hành động chậm chạp của các quốc gia" trong việc giảm lượng phát thải làm nóng Trái đất.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng chúng ta cần hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ công nghiệp để ngăn chặn những tác động thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu.

Mặc dù mối lo ngại không dựa vào số liệu của từng năm mà tính trung bình trong nhiều thập kỷ, nhưng những “hồi chuông báo động” về diễn tiến và tác động của nó đối với cuộc sống của con người đang được gióng lên.

Bà Burgess đã cảnh báo về những điều tồi tệ hơn nhiều sắp xảy ra: "Các sự kiện cực đoan liên quan đến nhiệt độ vào mùa hè sẽ chỉ trở nên càng dữ dội, với hậu quả tàn khốc đối với con người và hành tinh này, trừ khi chúng ta hành động khẩn cấp để giảm phát thải khí nhà kính".

Hà Trang (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: