Dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Anh (Met Office) cho thấy năm 2025 với hơn 1.622 giờ nắng, đã chính thức vượt qua kỷ lục cũ của năm 2003.
Tại Anh, mùa xuân năm 2025 đặc biệt nắng và khô hạn, tiếp nối bằng một mùa hè nóng kỷ lục. Nhà khoa học Mike Kendon từ Met Office lý giải: "Kỷ lục được thúc đẩy bởi ảnh hưởng thường xuyên của vùng áp suất cao, mang lại bầu trời quang đãng".
Dù xu hướng trời nắng nhiều hơn đã xuất hiện từ vài thập kỷ, các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, từ biến đổi khí hậu đến tác động của các chính sách môi trường.
Lượng nắng dồi dào trở thành động lực mạnh mẽ cho ngành năng lượng tái tạo. Sản lượng điện mặt trời tăng vọt, cung cấp ổn định hơn 10% nhu cầu điện quốc gia trong những tháng cao điểm và thậm chí lập kỷ lục cung cấp hơn 40% nhu cầu vào một số thời điểm.
Ông Craig Dyke từ Nhà điều hành Hệ thống Năng lượng Quốc gia vương quốc Anh, phấn khởi: "Thật khó tin Anh đã tiến xa đến vậy – từ 3% năm 2000 lên 60% năng lượng tái tạo hiện nay". Bộ trưởng Năng lượng Anh Michael Shanks cũng nhìn nhận đây là cơ hội chiến lược để tăng cường an ninh năng lượng và giảm chi phí cho người dân.
Tuy nhiên, mặt trái của kỷ lục này là những hệ lụy kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Nền nông nghiệp chịu thiệt hại nặng do hạn hán, nhiều nông dân mất một nửa sản lượng. Cơ sở hạ tầng như đường sắt bị ảnh hưởng, trong khi nhà ở không phù hợp với khí hậu nóng gây rủi ro cho sức khỏe người dân.
Nghiên cứu từ Đại học Manchester Metropolitan cảnh báo: mỗi độ C nhiệt độ mùa hè tăng lên có thể khiến tăng trưởng kinh tế Anh sụt giảm 2,4%. Tiến sĩ Lotanna Emediegwu, tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: "Chuẩn bị cho mùa hè nóng hơn không còn là vấn đề môi trường thuần túy, mà là ưu tiên kinh tế cấp bách".
Alec Hutchings từ Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhận định: "Dữ liệu này là lời cảnh báo rõ ràng - biến đổi khí hậu không còn xa vời, mà đang hiện hữu và đòi hỏi hành động tức thì".