(CLO) Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Tọa đàm “Quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp” nhằm đưa ra những quyết sách trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và tăng cường phát triển hợp tác kinh tế-xã hội do Bộ TN&MT tổ chức vào hôm nay (23/8).
(CLO) Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, các hành vi như: Tự chuyển đất trồng lúa sang đất ở; phân lô, bán nền chưa đủ điều kiện; lấn, chiếm đất; bỏ hoang đất…sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. Nghị định đã có hiệu lực từ 5/1/2020, nhưng chưa thực sự đi sâu vào đời sống.
(CLO) Mặc dù Sở GTVT TP. HCM đã có “tối hậu thư” đề nghị các đơn vị liên quan cùng chấn chỉnh nhằm quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ, song, không ít nơi vẫn còn thờ ơ với chỉ đạo này.
(CLO) Tại nhiều tuyến phố thuộc các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy,... không khó để bắt gặp cảnh biển quảng cáo chen chúc trên vỉa hè, lấn chiếm lối đi vốn đã chật hẹp của người đi bộ. Nhiều biển quảng cáo gắn thẳng lên thân cây, bóp nghẹt sự phát triển của cây xanh, khiến cảnh quan đô thị thêm phần nhếch nhác.
(CLO) Vỉa hè phố Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng, bị lấn chiếm làm bãi đỗ xe, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.
(CLO) Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị Công an TP, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.
(CLO) Tại cầu Thượng Đình (phường Khương Đình) từ lâu đã xuất hiện tình trạng lấn chiếm mặt cầu làm chỗ bán hàng. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn dấy lên lo ngại về an toàn cho người tham gia giao thông.
(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng nhiều khu đất công, đất dự án bị lấn chiếm, san lấp trái phép và sử dụng không đúng mục đích tại các địa phương như Thanh Liệt, Đông Anh, Hoàng Mai, Bồ Đề, Long Biên.
(CLO) Một cá nhân đã lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Hrú (Gia Lai) xây dựng một công trình đồ sộ. Tổng diện tích xây dựng vi phạm khoảng 1.672 m2.
(CLO) Mặc dù được xếp vào nhóm các “điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và buộc phải xử lý dứt điểm trong tháng 1/2026, song nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, gây mất trật tự và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.