Hà Nội: Chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát vẫn nhếch nhác trước thời hạn giải tỏa

Thời gian qua, TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý các tụ điểm kinh doanh không phù hợp quy hoạch, trong đó công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát cần giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Các điểm này được phân loại theo quy mô và mức độ ảnh hưởng nhằm tổ chức xử lý phù hợp.

z7431501459226_ebed04836a788adee8c3eaf28527dbc2.jpg
Hàng hóa được bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè.

Cụ thể, nhóm 1 gồm các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xác định là “điểm nóng” gây mất an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị và bức xúc trong dư luận, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Nhóm 2 là các điểm có dưới 50 hộ kinh doanh, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3 gồm các điểm có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, thời hạn xử lý trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 là các điểm có trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu năm, tính chất phức tạp, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trong những ngày gần đây cho thấy, tại nhiều điểm thuộc nhóm ưu tiên xử lý trong tháng 1/2026, hoạt động họp chợ vẫn diễn ra từ sáng đến tối. Không ít tuyến đường bị chiếm dụng gần như toàn bộ để buôn bán, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

z7431501469835_faead3b7ed78f02d852011fc698309c6.jpg
Nhiều mặt hàng được bày bán la liệt tại khu tập thể.

Tại điểm kinh doanh tự phát trên trục đường nội bộ E1 - A6A và A1 - A2, khu vực cổng sau trường mầm non Thành Công thuộc phường Giảng Võ, TP Hà Nội, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp suốt cả ngày, kéo dài từ đầu đến cuối phố. Khu vực này hiện có khoảng 135 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, được xếp vào nhóm 1 và phải xử lý dứt điểm trước ngày 30/1/2026.

Dọc tuyến đường, các sạp hàng rau xanh, hoa quả, thịt, cá cùng nhiều mặt hàng thực phẩm khác được bày bán san sát, nhếch nhác, chiếm dụng gần như toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ. Lòng đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

z7431501537540_eccdaa60ef0ae2768d3a93b42915838a.jpg
Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp tại một chợ cóc trên địa bàn Hà Nội.

Theo người dân tại đây chia sẻ, khu vực này từ lâu đã hình thành điểm mua bán tự phát để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân xung quanh. “Việc mua bán tại chợ cóc nhanh và tiện, giúp tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, vào những thời điểm đông người, tình trạng ùn tắc giao thông thường xảy ra. Những ngày nắng nóng, việc buôn bán các mặt hàng tươi sống như cá, thịt cũng gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung”, bà Nguyễn Quỳnh Anh, người dân tại Khu tập thể Thành Công chia sẻ.

z7431501601900_9b542056f11f6eafeea3d8a9c5f0db00.jpg
Tình trạng mua bán diễn ra tại các điểm kinh doanh tự phát trong các ngõ dân cư.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phố Trần Quốc Vượng (phường Cầu Giấy). Do là khu vực tập trung nhiều cơ quan, trường học và khu dân cư đông đúc, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân luôn ở mức cao. Dọc tuyến phố và trong các ngõ nhỏ, hàng loạt sạp hàng tự phát mọc lên, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, khiến không gian công cộng bị thu hẹp và mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng.

Không chỉ những điểm đã được đưa vào danh sách xử lý, trên địa bàn Hà Nội hiện vẫn còn nhiều chợ cóc, chợ tạm chưa nằm trong diện giải tỏa nhưng đang hoạt động mua bán tấp nập.

z7431501615434_a0025c7589fd2233688f399d49060b38.jpg
Các sạp hàng bày tràn ra lòng đường tại điểm kinh doanh tự phát.

Điển hình là khu vực ngõ 43 Trung Kính (phường Trung Hòa). Từ nhiều năm nay, con ngõ này dần biến thành chợ cóc tự phát với hàng chục sạp hàng bày bán đủ loại thực phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày. Hàng hóa được bày tràn lan trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường. Người mua dừng, đỗ xe khiến lối đi vốn đã hẹp càng thêm chật chội, khu vực thường xuyên trong tình trạng lộn xộn, mất trật tự.

Đáng chú ý, ngay trên tuyến ngõ này đã có chợ Trung Kính, khu chợ được quy hoạch và quản lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh buôn bán nhộn nhịp bên ngoài, hoạt động bên trong chợ lại khá thưa thớt. Thực tế này cho thấy sự bất cập trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp đồng bộ nhằm vừa bảo đảm trật tự đô thị, mỹ quan, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh của người dân.

z7431501686931_48978ce574f94844a9e98535ad76070c.jpg
Việc mua bán tại chợ cóc được người dân cho là nhanh và tiện.

Theo kế hoạch xử lý các tụ điểm kinh doanh không phù hợp quy hoạch, trong đó công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát cần giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027, UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc xử lý chợ cóc không chỉ dừng lại ở giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát mà phải gắn với mục tiêu không để tái diễn tình trạng họp chợ trái phép và không phát sinh điểm mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

z7431501725407_b197f7cf43c8022be1aee4e6046c1bb0.jpg
Các sạp hàng kinh doanh rau xanh, hoa quả và nhiều mặt hàng thực phẩm khác được bày bán nhếch nhác dọc tuyến đường.

Để bảo đảm đời sống dân sinh, thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát thực trạng hoạt động của các chợ chính quy, đánh giá tỷ lệ lấp đầy và hạ tầng, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chợ theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các khu vực còn thiếu chợ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: