(CLO) Sau khi chế biến thịt lợn sống, một người đàn ông 61 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ sốt cao, tím tái toàn thân, đau bụng dữ dội và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.
(CLO) Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp thứ 8 nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn kể từ đầu năm, bệnh nhân là nam giới 48 tuổi, làm nghề giết mổ lợn ở Thường Tín.
(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, thời gian gần đây, một số địa phương đã ghi nhận ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó số ca gia tăng tại thành phố Huế và tỉnh Hưng Yên.
(CLO) Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân nam mắc liên cầu khuẩn lợn với biểu hiện viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, kèm biến chứng giảm thính lực, điếc dẫn truyền.
(CLO) Liên cầu lợn là loại vi khuẩn có thể truyền sang người qua tiếp xúc trực tiếp với lợn nhiễm bệnh, hoặc ăn thực phẩm chế biến từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là tiết canh. Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
(CLO) Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 3 ca bệnh nguy kịch do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn, đều xuất phát từ cùng một lý do: ăn tiết canh. Đáng chú ý, các bệnh nhân đều đến từ xã Quỳnh An, Hưng Yên, nơi món ăn khoái khẩu này vẫn phổ biến tại các quán vỉa hè.
(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam N.N.T. (63 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, cơ thể xuất hiện nhiều ban tím ở đầu, mặt, tai và tứ chi.
(CLO) Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, TP Huế ghi nhận 12 ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn, trong đó 1 trường hợp tử vong, khiến ngành y tế địa phương phải khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch.
(CLO) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 30/5 đến ngày 6/6), toàn thành phố ghi nhận 150 ca mắc COVID-19.
(CLO) Sau khi sử dụng lòng lợn, tiết lợn sống được người thân mua từ chợ Đai, xã Quảng Hải về đánh tiết canh, bệnh nhân L.Đ.T (41 tuổi) ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã có biểu hiện sốt và tử vong.
(CLO) Sau một ngày ăn tiết canh liên hoan tất niên, người đàn ông 50 tuổi ở Nam Định bị sốt cao, đi ngoài và sau đó rơi vào sốc nhiễm khuẩn và tử vong.
(CLO) Sau khi ăn lòng lợn cùng gia đình, một nữ bệnh nhân tại Hà Nội bị sốt cao, trên cơ thể xuất hiện những biểu hiện lạ như các mảng tím đen mọc lên trên da.
(CLO) Chiều 16/7, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có một trường hợp nhiễm liên cầu lợn.