Chế biến thịt lợn sống, người đàn ông 61 tuổi nhiễm liên cầu lợn suýt tử vong

(CLO) Sau khi chế biến thịt lợn sống, một người đàn ông 61 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ sốt cao, tím tái toàn thân, đau bụng dữ dội và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán ông nhiễm liên cầu lợn – căn bệnh có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong vài giờ nếu không cấp cứu kịp thời.

Ngày 21/8, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, mệt lả, mất nước nghiêm trọng, hội chứng nhiễm trùng toàn thân.

Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết quả siêu âm, chụp CT phát hiện tràn dịch khoang màng phổi hai bên, xẹp phổi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi trên nền bệnh tăng huyết áp, tiên lượng tử vong rất cao.

Ngay lập tức, ê-kíp hồi sức tích cực đã áp dụng phác đồ điều trị khẩn cấp: thở máy, an thần, dùng kháng sinh mạnh, lọc máu liên tục, truyền dịch và vận mạch. Sau một tuần chống chọi, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu rối loạn ý thức, đau đầu dữ dội.

Kết quả chọc dịch não tủy cho thấy ông mắc thêm viêm màng não do liên cầu lợn. Rất may, nhờ điều trị kịp thời theo phác đồ đặc hiệu, bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe đã ổn định, các chỉ số nhiễm trùng giảm rõ rệt.

Liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, thường gặp ở người có tiếp xúc với lợn bệnh hoặc sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín.

Bệnh không lây từ người sang người, nhưng có thể xâm nhập qua đường tiêu hóa (ăn tiết canh, thịt tái sống) hoặc qua vết trầy xước khi giết mổ, chế biến thịt lợn.

Khi vào cơ thể, vi khuẩn có thể tiến triển rất nhanh thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, rối loạn đông máu, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, suy đa phủ tạng… dẫn đến hôn mê và tử vong.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa liên cầu lợn ở người. Cơ quan y tế khuyến cáo chỉ ăn thịt lợn đã được nấu chín hoàn toàn, không ăn tiết canh và các món tái sống.

Khi chế biến thịt lợn, cần sử dụng găng tay bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi có vết xước trên da. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: