Hà Nội ghi nhận ca liên cầu lợn thứ 8

(CLO) Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp thứ 8 nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn kể từ đầu năm, bệnh nhân là nam giới 48 tuổi, làm nghề giết mổ lợn ở Thường Tín.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, người này khởi phát bệnh từ ngày 8/8 với biểu hiện đau đầu, buồn nôn, sốt. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy dương tính với liên cầu khuẩn. Nhờ được điều trị kịp thời, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 8 ca mắc bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong là nam 53 tuổi. Các bệnh nhân chủ yếu liên quan đến hoạt động giết mổ, bán thịt lợn, chế biến tóp mỡ hoặc ăn các món từ nội tạng chưa được nấu chín. Thậm chí, có trường hợp chỉ bị đứt tay trong lúc sơ chế thịt lợn cũng dẫn đến nhiễm bệnh.

Bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn được điều trj tại Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn được điều trj tại Bệnh viện Bạch Mai.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh truyền từ động vật sang người, có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, rối loạn đông máu, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng. Đáng chú ý, căn bệnh này hiện chưa có vaccine phòng ngừa cho người.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt tái sống; thịt lợn phải được nấu chín kỹ. Khi chế biến cần sử dụng găng tay, đặc biệt với người có vết thương hở.

Nếu xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn sau khi tiếp xúc hoặc ăn thịt lợn, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: