(CLO) Hôm 15/10, Liên minh châu Phi (AU) thông báo đình chỉ Madagascar khỏi tất cả các hoạt động của khối sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Andry Rajoelina.
(CLO) Liên minh châu Phi (AU) đã ủng hộ một chiến dịch nhằm chấm dứt việc sử dụng bản đồ thế giới Mercator từ thế kỷ 16 bởi các quốc gia và tổ chức quốc tế, thay vào đó là một bản đồ phản ánh chính xác hơn kích thước của châu Phi.
(CLO) Tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Liên minh châu Phi sẽ gia nhập nhóm này với tư cách là thành viên thường trực.
(CLO) Nhóm đảo chính ở Gabon đã thông báo rằng thủ lĩnh của họ, Tướng Brice Nguema, sẽ tuyên thệ nhậm chức "Tổng thống chuyển tiếp" vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Không lâu sau, Liên minh châu Phi (AU) đã tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Gabon.
(CLO) Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ hoạt động của chính quyền quân sự Niger vào hôm thứ Ba (22/8). Trong khi đó, tình hình bất ổn đã tạo cơ hội cho các nhóm phiến quân thánh chiến mở rộng hoạt động tấn công và gây rối ở Niger.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ủng hộ việc kết nạp Liên minh châu Phi vào nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 với tư cách là thành viên thường trực, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết.