Chiến dịch 'Sửa bản đồ' thế giới nhận được sự ủng hộ của châu Phi

(CLO) Liên minh châu Phi (AU) đã ủng hộ một chiến dịch nhằm chấm dứt việc sử dụng bản đồ thế giới Mercator từ thế kỷ 16 bởi các quốc gia và tổ chức quốc tế, thay vào đó là một bản đồ phản ánh chính xác hơn kích thước của châu Phi.

Bản đồ Mercator, do nhà bản đồ học Gerardus Mercator tạo ra để hỗ trợ điều hướng, được cho là thể hiện sai lệch kích thước các châu lục, phóng đại các khu vực gần các cực như Bắc Mỹ và Greenland, trong khi thu nhỏ châu Phi và Nam Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của bà Selma Malika Haddadi, Phó Chủ tịch Ủy ban AU: “Có vẻ như đó chỉ là một tấm bản đồ, nhưng thực tế không phải vậy”.

Bà cho rằng bản đồ Mercator tạo ra ấn tượng sai lầm rằng châu Phi là một khu vực “bên lề”, dù đây là châu lục lớn thứ hai thế giới về diện tích, với 54 quốc gia và hơn một tỷ dân. Những định kiến như vậy ảnh hưởng đến truyền thông, giáo dục và chính sách.

Việc chỉ trích bản đồ Mercator không mới, nhưng chiến dịch “Correct The Map” (Sửa bản đồ), do các tổ chức vận động Africa No Filter và Speak Up Africa dẫn đầu, đã làm nóng lại cuộc tranh luận. Chiến dịch kêu gọi các tổ chức áp dụng bản đồ Equal Earth ra đời năm 2018, vốn cố gắng phản ánh đúng kích thước các quốc gia.

mercator-projection-world-map-political.png
Bản đồ Mercator cho thấy lục địa châu Phi nhỏ bé hơn thực tế, nhưng vẫn rất phổ biến trên toàn thế giới. Ảnh: WorldAtlas

Bà Moky Makura, Giám đốc điều hành Africa No Filter, cho biết: “Kích thước hiện tại của bản đồ Châu Phi là sai. Đó là chiến dịch thông tin sai lệch và xuyên tạc lâu đời nhất thế giới, và nó phải chấm dứt”.

Bà Fara Ndiaye, đồng sáng lập Speak Up Africa, cho biết bản đồ Mercator ảnh hưởng đến bản sắc và niềm tự hào của người châu Phi, đặc biệt là trẻ em tiếp xúc với nó từ sớm ở trường học.

“Chúng tôi đang tích cực thúc đẩy một chương trình giảng dạy mà bản đồ Equal Earth sẽ là tiêu chuẩn chính trong tất cả các lớp học ở Châu Phi”, bà Ndiaye nói, đồng thời bày tỏ hy vọng bản đồ này cũng sẽ được các tổ chức toàn cầu, bao gồm cả các tổ chức tại Châu Phi, sử dụng.

Ban do
Bản đồ thế giới Mercator năm 1569.

Bản đồ Mercator vẫn được sử dụng rộng rãi, bao gồm trong các trường học và công ty công nghệ. Google Maps đã chuyển từ Mercator sang chế độ xem quả địa cầu 3D trên phiên bản desktop từ năm 2018, nhưng người dùng vẫn có thể chuyển lại bản đồ Mercator nếu muốn. Tuy nhiên, trên ứng dụng di động, bản đồ Mercator vẫn là mặc định.

Chiến dịch “Correct The Map” muốn các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc áp dụng bản đồ Equal Earth. Người phát ngôn Ngân hàng Thế giới cho biết, họ đã sử dụng bản đồ Winkel-Tripel hoặc Equal Earth cho các bản đồ tĩnh và đang dần loại bỏ Mercator trên các bản đồ web. Trong khi đó, một phát ngôn viên Liên hợp quốc cho biết yêu cầu này cần được xem xét và phê duyệt bởi một ủy ban chuyên gia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: