(CLO) Ngày 26/8, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin về sự cố kỹ thuật trong quy trình lọc ảo tuyển sinh năm 2025, khiến nhiều thí sinh rơi vào tình cảnh “đỗ thành trượt, trượt thành đỗ”.
(CLO) Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định: "Không thể nói được là ảo, chạy càng nhiều lần thì… càng ảo… đấy là những người không làm chuyên môn sâu".
(CLO) Thay vì công bố điểm chuẩn từ ngày 20/8 như kế hoạch cũ, toàn bộ các cơ sở đào tạo sẽ phải lùi lịch, đồng loạt công bố sau lần lọc ảo cuối cùng vào trưa ngày 22/8.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn điều chỉnh kế hoạch xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025, yêu cầu các cơ sở đào tạo không công bố điểm chuẩn trước lần lọc ảo cuối cùng, tức không trước 12h30 ngày 22/8.
(CLO) Sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo toàn quốc lần 2 và lọc ảo nhóm phía Nam lần 3, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH) đã công bố mức điểm chuẩn dự kiến cho mùa tuyển sinh 2025.
(CLO) Quá trình lọc ảo lần 1 diễn ra thuận lợi, song kết quả trả về cho thấy tỷ lệ thí sinh “ảo” tăng mạnh, khiến các trường chưa thể đưa ra mức điểm chuẩn sát thực tế.
(CLO) Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), mùa tuyển sinh đại học 2025 sẽ có 6 lượt lọc ảo liên tục trước khi chốt danh sách trúng tuyển đợt 1.
(CLO) Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, nếu trường nào công bố điểm trúng tuyển đại học bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 trước ngày 8/8 là vi phạm quy chế tuyển sinh và sẽ bị xử lý.
(CLO) Trước đây có tình trạng “giữ chỗ”, một thí sinh đỗ nhiều trường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều thí sinh khác nên lọc ảo chung là cách thức công bằng cho các thí sinh.