Các trường 'đau đầu' vì thí sinh ảo tăng cao, điểm chuẩn 'chưa ngã ngũ'

(CLO) Quá trình lọc ảo lần 1 diễn ra thuận lợi, song kết quả trả về cho thấy tỷ lệ thí sinh “ảo” tăng mạnh, khiến các trường chưa thể đưa ra mức điểm chuẩn sát thực tế.

Ngày 17/8, hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng hai nhóm lọc ảo miền Bắc và miền Nam bước vào ngày chạy dữ liệu đầu tiên.

ThS. Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), cho biết so với năm ngoái, lượng thí sinh đăng ký và số nguyện vọng tăng đột biến.

Cụ thể, tổng số thí sinh tăng 1,7 lần, tổng số nguyện vọng gấp 3, còn số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tăng tới 3,7 lần. Tuy nhiên, ông Tiến thừa nhận hiện tượng “ảo + ảo” xuất hiện do nhiều phương thức xét tuyển tích hợp chung trên hệ thống.

Việc bỏ hình thức xét tuyển sớm càng khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng để dự phòng, góp phần làm tăng lượng ảo.

Nhiều trường đại học đưa ra lịch công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.
Sau ngày lọc ảo đầu tiên, nhiều trường đại học nhận định tỷ lệ thí sinh ảo vẫn còn cao, khiến điểm chuẩn dự kiến chưa thể chính xác.

Đại diện một trường đại học công lập ở miền Trung cũng cho hay, dù số lượng thí sinh tăng gần 3.000, song điểm chuẩn tạm tính trong lần lọc ảo đầu tiên lại giảm tới 5% so với dự kiến.

Theo vị này, kết quả hiện tại chỉ mang tính tham khảo bởi các trường vẫn đang “thăm dò chiến thuật” của nhau.

“Phải qua vài lượt lọc ảo nữa thì điểm chuẩn mới có thể hội tụ gần với thực tế”, ông nói.

Cùng chung nhận định, Trường Đại học Gia Định cho biết trong ngày đầu lọc ảo, trường mới chỉ nhập mức điểm chuẩn cơ bản bằng với điểm sàn, dao động từ 15 – 20,5 điểm. Nhà trường vẫn tiếp tục theo dõi để điều chỉnh.

Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 178.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, gấp 2,5 lần năm ngoái và đứng đầu cả nước.
Đến đầu giờ chiều, quá trình đã hoàn tất và các trường bắt đầu nhận kết quả trả về từ hệ thống.

Các trường đều thừa nhận, năm nay tình trạng “ảo chồng ảo” trở nên phức tạp hơn: ảo trong cùng phương thức xét tuyển của một trường, ảo giữa nhiều phương thức trong một trường, ảo giữa các trường trong nhóm và thậm chí là ảo toàn quốc.

Theo quy định, đến 17h ngày 20/8, các trường phải nhập điểm trúng tuyển chính thức và công bố kết quả đợt 1 chậm nhất trước 17h ngày 22/8. Thí sinh sau đó xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Như vậy, còn vài ngày nữa điểm chuẩn đại học mới “ngã ngũ”. Tuy nhiên, qua ngày lọc ảo đầu tiên có thể thấy bức tranh tuyển sinh năm nay thêm phần kịch tính, khi “thí sinh ảo” tiếp tục là ẩn số lớn cho các trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: