(CLO) Bất ngờ nhận được thông báo trúng thưởng chương trình khuyến mãi của hãng sữa thường mua, người phụ nữ ở Nghệ An rất vui mừng. Nhưng sau đó, chị bị dẫn dắt vào vụ lừa đảo khiến bản thân mất tiền tỷ.
Thời gian gần đây, trường hợp khách hàng bị lừa đảo thông qua hình thức giả danh tổ chức tín dụng ngày càng nở rộ. Dù các tổ chức đã có những cảnh báo liên tục, tuy nhiên với thủ đoạn ngày càng tinh vi và hiện đại, không ít khách hàng vẫn “tiền mất tật mang”.
(CLO) Công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị này đã bắt giữ khẩn cấp Hạ Thị Ngọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo QR giả qua điện thoại để mua hàng.
(CLO) Lợi dụng sự hoang mang của nạn nhân sau khi bị lừa đảo hàng trăm triệu, các đối tượng tiếp tục tiếp cận để lừa đảo lần thứ 2. Giả dạng luật sư, công an, cán bộ ngân hàng, các đối tượng này đã dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền để có thể lấy lại số tiền đã mất trước đó.
(CLO) Hiện đang xuất hiện thêm nhiều hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, thậm chí là giả danh công an để gửi tin nhắn truy nã... Do vậy, người dân cần lưu ý một số điều để tránh bị lừa đảo khi gặp phải.