(CLO) Cựu Thủ tướng Mali, Choguel Kokalla Maiga, đã bị buộc tội tham ô công quỹ và bị giam giữ sau một phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Mali vào ngày 19/8, theo AFP đưa tin.
(CLO) Hơn 20 người dân thường đã bị sát hại trong một loạt vụ tấn công do các tay súng nghi là phần tử thánh chiến thực hiện tại khu vực Mopti, miền trung Mali vào thứ Sáu.
(CLO) Hôm thứ Hai, Ukraine đã phủ nhận các báo cáo truyền thông cho rằng họ có liên quan đến việc cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho các phiến quân chiến đấu ở miền bắc Mali.
(CLO) Mali, Burkina Faso và Niger sẽ triển khai hộ chiếu sinh trắc học mới, đánh dấu bước rút khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) để thành lập một liên minh Sahel mới, theo thông báo của lãnh đạo Mali vào Chủ nhật 15/9.
(CLO) Ít nhất 21 người, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Chủ nhật ở thị trấn Tinzaouaten, phía bắc Mali.
(CLO) Ngày 6/8, chính quyền quân sự Niger đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine vì những phát biểu của các quan chức Ukraine ủng hộ các nhóm phiến quân tấn công khủng bố ở nước láng giềng Mali hồi tháng 7.
(CLO) Mali đã ngay lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau những bình luận của người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) về cuộc tấn công khủng bố ở nước này vào cuối tháng 7.
(CLO) Giao tranh mới đã nổ ra giữa quân đội Mali và phiến quân Tuareg ở phía Bắc nước này vào Chủ nhật (17/9), với việc phiến quân tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 2 căn cứ quân sự ở thị trấn Lere.
(CLO) Mali, Niger và Burkina Faso đã ký một hiệp ước an ninh vào thứ Bảy (16/9), hứa hẹn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi dậy hoặc xâm lược nào từ bên ngoài.
(CLO) Liên hợp quốc đang phải đối mặt với điều mà Tổng thư ký António Guterres gọi là một cuộc rút quân trong 6 tháng “chưa từng có” khỏi Mali, theo yêu cầu của chính quyền quân sự của quốc gia Tây Phi này.
(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (30/6) đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài một thập kỷ ở Mali sau yêu cầu đột ngột của chính quyền nước này.
(CLO) Chính phủ lâm thời Mali cho biết người đứng đầu bộ phận nhân quyền của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có 48 giờ để rời khỏi đất nước.
(CLO) Chính phủ Mali cho biết, một cuộc tấn công vào một căn cứ quân đội ở miền trung Mali hôm thứ Sáu đã giết chết ít nhất 27 binh sĩ và 33 người khác bị thương.