Theo một tuyên bố của chính phủ, 7 binh sĩ vẫn đang mất tích sau vụ tấn công phức tạp ở xã nông thôn Mondoro. Tuyên bố cho biết thêm 70 "kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt, mà không nêu rõ nhóm chiến binh nào phải chịu trách nhiệm. Các chi nhánh của cả al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo đều đang hoạt động ở miền trung Mali.
Ảnh minh hoạ: APA
Mali đã phải đối mặt với một cuộc nổi dậy hồi giáo kể từ khi các chiến binh có liên hệ với al Qaeda chiếm giữ sa mạc phía bắc đất nước vào năm 2012.
Các chiến binh kể từ đó đã tập hợp lại và chiếm giữ những vùng rộng lớn ở vùng nông thôn Mali, đồng thời mở rộng sang Niger, Burkina Faso và các quốc gia lân cận khác.
Pháp đã duy trì hàng nghìn binh sĩ trên khắp khu vực kể từ năm 2013, nhưng đã tuyên bố vào tháng trước rằng họ sẽ rút lực lượng khỏi Mali khi quan hệ với chính quyền quân sự cầm quyền trở nên xấu đi.
Mai Vân (theo Reuters)