(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh là nền tảng của mọi chính sách phát triển đất nước. Đây không chỉ là lựa chọn tự nhiên, là yêu cầu khách quan mà còn là mệnh lệnh của thời đại.
(CLO) Đức đã sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn bao giờ hết vào năm 2022, nhưng một lần nữa không đạt được mục tiêu giảm CO2 do cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã thúc đẩy việc quay trở lại sử dụng nhiều than và dầu hơn.
(CLO) Thế giới đang theo đà ấm lên trên 2,4 độ C so với mức tiền công nghiệp, theo một phân tích mới cho hay, bất chấp những cam kết mới tại hội nghị COP26.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hôm thứ Ba (9/11) rằng Pháp sẽ bắt đầu xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới đầu tiên trong nhiều thập kỷ, như một phần trong nỗ lực đáp ứng lời hứa giảm khí thải làm nóng trái đất.
(CLO) Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C.
(CLO) Các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, có tầm nhìn khác nhau rõ rệt tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc Cop26, nhưng họ có chung một thông điệp: cần phải hành động.
(CLO) Hội nghị thượng đỉnh COP26 của Liên Hiệp Quốc bắt đầu tại Glasgow trong tuần này được coi là cơ hội để cứu hành tinh khỏi những tác động tai hại nhất của biến đổi khí hậu.
(CLO) Một báo cáo của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng, các cam kết về khí hậu toàn cầu đang đi chệch hướng, khiến lượng khí thải nhà kính có thể tăng thêm 16% và trái đất sẽ nóng thêm 2,7 độ C vào năm 2030.