Thế giới đang trên đà ấm lên 2,4 độ bất chấp các cam kết của COP26

(CLO) Thế giới đang theo đà ấm lên trên 2,4 độ C so với mức tiền công nghiệp, theo một phân tích mới cho hay, bất chấp những cam kết mới tại hội nghị COP26.

Cơ quan giám sát Theo dõi Hành động Khí hậu (CAT) hôm thứ Ba (9/11) cảnh báo rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu vào năm 2030 sẽ vẫn cao gấp đôi mức cần thiết để hạn chế sự nóng lên trên 1,5 độ C, ngưỡng mà các nhà khoa học xác định để tránh những hậu quả xấu nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu.

the gioi dang tren da am len 24 do bat chap cac cam ket cua cop26 hinh 1

Những người biểu tình bên ngoài hội nghị COP26 kêu gọi các quốc gia hành động. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

1,5°C và 2°C trong mục tiêu khí hậu khác nhau như thế nào?

Bí mật 'đen tối' đằng sau cam kết về khí hậu của các hãng dầu lớn

Trung Quốc lạc quan về mục tiêu khí hậu sau nhiều năm 'lãng phí'

Hơn 400 máy bay riêng trị giá hàng chục triệu USD/chiếc "hạ cánh" tại hội nghị biến đổi khí hậu

Họ cho biết 40 quốc gia đang chiếm 85% lượng cắt giảm khí thải toàn cầu, nhưng nhóm nhận thấy chỉ có 6% trong số đó được hỗ trợ bởi các kế hoạch cụ thể.

"Việc các nhà lãnh đạo tuyên bố rằng họ có mục tiêu phát thải bằng 0 ròng là điều rất tốt, nhưng nếu họ không có kế hoạch làm cách nào để đạt được mục tiêu đó và mục tiêu năm 2030 của họ vẫn thấp thì thành thật mà nói, những mục tiêu bằng 0 ròng này khó có thể thành hiện thực", ông Bill Hare, Giám đốc điều hành của Climate Analytics, cho biết trong một tuyên bố. 

Các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp tại COP26 để nỗ lực hạn chế khủng hoảng khí hậu. Mặc dù đã có một số đột phá trong tuần đầu tiên của cuộc đàm phán, các chuyên gia cảnh báo rằng các thỏa thuận có thể không đáp ứng được tính cấp bách của thời điểm hiện tại.

Bà Helen Mountford, phó chủ tịch phụ trách khí hậu và kinh tế của Viện Tài nguyên Thế giới cho biết: “Có rất nhiều tuyên bố lớn, nhưng không có chi tiết bên dưới như: chính xác khi nào, bao nhiêu, và ai sẽ làm gì”.

Hơn 130 quốc gia đại diện cho hơn 85% diện tích rừng trên hành tinh này đã cam kết vào tuần trước sẽ chấm dứt và đẩy lùi nạn phá rừng và suy thoái đất vào năm 2030. Đây được coi là thỏa thuận lớn đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh COP26. Khi bị tàn phá, các khu rừng có thể thải khí các bon vào khí quyển. 

Trong một bước đột phá khác, cho đến nay đã có hơn 25 quốc gia ký kết thỏa thuận ngừng cấp vốn cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài. Nhưng các nhà phê bình cho rằng nó không đi đủ xa và nên bao gồm cả việc không hỗ trợ tài chính cho các dự án nhiên liệu hóa thạch trong nước.

Bà Christine Shearer, giám đốc chương trình than đá tại Global Energy Monitor, gọi thỏa thuận này là "một sự thay đổi cuộc chơi", nhưng nhấn mạnh rằng các dự án nhiên liệu hóa thạch cũng phải dừng lại ngay bên trong biên giới của các quốc gia này.

Theo các chính sách hiện tại, CAT dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 2,7 độ.

Nếu tất cả các cam kết net-zero được thực hiện đầy đủ, CAT báo cáo kịch bản lạc quan nhất sẽ là ấm lên 1,8 độ, điều này sẽ đòi hỏi hành động táo bạo và nhanh chóng vào năm 2030. Tuy nhiên, các mục tiêu khí hậu của các quốc gia cho năm 2030 vẫn chưa đầy đủ, theo phân tích.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: