(CLO) Sốt xuất huyết và tay chân miệng là hai bệnh truyền nhiễm quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong đang tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc trên cả nước tăng mạnh và diễn biến ngày càng phức tạp.
(CLO) Bộ Y tế vừa xác nhận sự xuất hiện của bệnh sốt Chikungunya tại Việt Nam, một bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây sang người qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus, cũng là tác nhân của sốt xuất huyết Dengue và Zika.
(CLO) Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, tuần vừa qua trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 77 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 9 trường hợp so với tuần trước đó. Điều này cho thấy việc phòng chống sốt xuất huyết còn chưa thực sự hiệu quả.
(CLO) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, hiện mỗi tuần thành phố ghi nhận trên 2.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Các hộ gia đình có bể nước, bể cảnh ngoài trời, xô, chậu chứa nước đọng, đây là môi trường lý tưởng để bọ gậy sinh sản nhanh chóng trở thành muỗi vằn và làm lây lan dịch bệnh.
(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thành phố ghi nhận thêm 1.129 ca mắc sốt xuất huyết và 66 ổ dịch chỉ trong một tuần. Dự báo, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp trong các tuần tới.
(CLO) Trước việc số ca sốt xuất huyết ở nước ta đang ngày một gia tăng, Bộ Y tế cảnh báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống.
(CLO) Muỗi vằn là tác nhân khiến hàng nghìn người Việt Nam mắc bệnh sốt xuất huyết cũng là vật truyền nhiễm virus Zika. Vì vậy, nếu không có cách phòng tránh hữu hiệu, chỉ một người mang virus cũng có thể bùng nổ thành dịch.