Sốt xuất huyết gia tăng đột biến tại Hà Nội: Vì đâu nên nỗi?

(CLO) Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, tuần vừa qua trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 77 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 9 trường hợp so với tuần trước đó. Điều này cho thấy việc phòng chống sốt xuất huyết còn chưa thực sự hiệu quả.

Người dân "thờ ơ" với bệnh sốt xuất huyết?

Với 77 trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trong tuần, các bệnh nhân phân bố rải rác khắp 19 quận huyện, 43 xã phường. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 548 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 181 xã, phường của 30 quận, huyện, thị xã, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Đây là một con số đáng báo động.

Mặc dù, từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai nhiều phương pháp phòng bệnh như tuyên truyền, chỉ đạo đến lãnh đạo từng quận, huyện, xã thôn, trong nội, ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, các bệnh nhân sốt xuất huyết vẫn có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là đã có nhiều trẻ em bị mắc sốt xuất huyết.

Theo ghi nhận của phóng viên Nhà báo và Công luận, tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi trung ương ngày 14/6, trong khu vực xếp sổ khám bệnh, các hàng ghế đã kín hết chỗ, bảo vệ đành phải nhắc bệnh nhân ra ngoài đứng chờ để lấy không gian cho bác sĩ làm việc.

Bệnh nhân xếp hàng tại hành lang khoa khám và điều trị của bệnh viện nhi Trung ương. Ảnh: Lương Minh

Bệnh nhân xếp hàng tại hành lang khoa khám và điều trị của bệnh viện nhi Trung ương. Ảnh: Lương Minh

Nhiều gia đình, có con nhỏ, không chịu được sự ngột ngạt từ việc chờ đợi trước cửa phòng khám bệnh, mẹ con, bà cháu đành phải tìm cách trú chân tại khu vực nhà xe bệnh viện, nhờ người canh sổ khám bệnh.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, không ít gia đình ngán ngẩm đành phải rút lui vào các phòng khám tư ngay cổng bệnh viện để không phải chờ đợi.

Người nhà bệnh nhi với đủ hành lý ngồi vỉa hè nhà xe bệnh viện Nhi trung ương để đợi đến lượt khám. Ảnh: Lương Minh

Người nhà bệnh nhi với đủ hành lý ngồi vỉa hè nhà xe bệnh viện Nhi trung ương để đợi đến lượt khám. Ảnh: Lương Minh

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp nghĩ ra cách trú nóng trong bệnh viện có một không hai là đợi khám trong khu vực cầu thang bệnh viện. Nhiều khi do phải chờ đợi quá lâu, cả mẹ và con đều ngủ quên lúc nào không hay.

Cảnh 2 mẹ con ngủ đợi lượt khám tại khu vực cầu thang bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: Lương Minh

Cảnh 2 mẹ con ngủ đợi lượt khám tại khu vực cầu thang bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: Lương Minh

Tiếp cận với gia đình anh Hữu Thắng (Ứng Hòa, Hà Nội) có con trai 2 tuổi bị sốt cao, mẩn đỏ, gia đình nghi sốt xuất huyết đưa đi khám cho biết: "Gia đình cũng không để ý loa phát thanh xã có tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết không. Tuy nhiên, không có phun thuốc diệt muỗi. Con nhỏ ở nhà bà trông nên nhiều khi cũng không để ý lắm. Thấy cháu có triệu chứng như sốt xuất huyết nên đi khám."

Khi được hỏi về phương pháp phòng chống sốt xuất huyết mà gia đình thường áp dụng, anh cho biết, ở nông thôn chủ yếu là bỏ màn tránh muỗi, ngoài ra không có biện pháp gì cụ thể. Anh cũng cho biết ở quê anh, việc diệt bọ gậy hầu như không gia đình nào áp dụng, mà nhà nào cũng có bể dự trữ nước mưa.

Phóng viên đã có cuộc khảo sát khu vực Hoài Đức- khu vực giáp danh với nội thành về tình trạng này. Tại đây, với quan điểm, nước mưa sạch hơn nước máy  và không tốn tiền nên người dân vẫn giữ thói quen dùng nước mưa, dùng chum, vại hoặc thùng nhựa để dự trữ nước mưa. Bởi vậy, nước trong các bể lâu ngày không vệ sinh, sinh ra bọ gậy- một trong những nguyên nhân hàng đầu làm nảy nở, phát sinh muỗi vằn, gây sốt xuất huyết.

Bể dự trữ nước của người dân với cửa nắp đậy khá nhỏ khiến cho việc vệ sinh rất khó khăn.

Bể dự trữ nước của người dân với cửa nắp đậy khá nhỏ khiến cho việc vệ sinh rất khó khăn.

Biện pháp phòng chống dịch bệnh vẫn nằm ở khẩu hiệu?

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm tới nay, các con số thống kê về tình hình dịch bệnh từ phía các bệnh viện khá rõ ràng về số lượng, đối tượng mắc bệnh, nằm trong khu vực nào... Tuy nhiên, con số vẫn chỉ dừng ở con số. Còn nguyên nhân do đâu, biện pháp phòng chống cần thực hiện như thế nào, cụ thể ở các địa phương ra sao thì gần như đều không thể hiện rõ. 

Cụ thể như dịch sốt xuất huyết cũng vậy. Cả ba tháng nay, từ chỉ đạo của Bộ Y tế đến Sở y tế đều nêu cao chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh với một loạt các giải pháp như: Giám sát phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp giám sát và tại cộng đồng;Giám sát véc tơ và côn trùng truyền bệnh; Giám sát trước và sau chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết...

Tuy nhiên lại không có thông tin cụ thể về đơn vị thực hiện, thực hiện sát sao như thế nào. Nếu không thực hiện đúng thì đơn vị có phải chịu trách nhiệm trong việc để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị, địa phương hay không. 

Trên thực tế, việc phòng chống dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay được tổ chức 71 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết tại 12 quận, huyện.

Tổng số lượt hộ trong khu vực nguy cơ được phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là 87.350/102.874 hộ đạt 85%; 122 công trường xây dựng, 874 cơ quan, trường học, khu công cộng trong khu vực nguy cơ được phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành.

Tỷ lệ phun ở một số quận huyện như sau: Cầu Giấy (80%), Đống Đa (71%), Hà Đông (86%), Thanh Oai (96%), Hoàng Mai (75%), Ứng Hòa (90%), Thanh Xuân (92%), Thạch Thất (98%).

Các con số trên cho thấy, việc phòng chống vẫn chỉ dừng ở mức tương đối. Chính vì vậy dịch sốt xuất huyết là có khả năng xảy ra. Do vậy, nên hay chăng ngoài những biện pháp phòng chống cần thiết thì cần biện pháp dự phòng cho trường hợp xảy ra dịch sốt xuất huyết, cần có biện pháp nào để có thể triệt để từ chính nơi phát bệnh. Để giảm bớt gánh nặng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tránh trường hợp lây nhiễm chéo (đối với những dịch bệnh lây nhiễm)...

Bên cạnh đó, dễ nhận thấy là trong mỗi chiến dịch phòng bệnh, dù giải pháp đưa ra có tối ưu đến đâu nhưng không có sự hưởng ứng của người dân, đặc biệt ý thức tham gia phòng chống bệnh thì kết quả vẫn dừng ở mức độ giới hạn.

Thậm chí, với hình thức tham gia đối phó, làm sai quy trình, phương pháp có thể làm cho dịch bệnh phát triển trên diện rộng. Do đó, làm thế nào để các hình thức tuyên truyền có thể "ngấm" vào trong suy nghĩ, tiềm thức, lối sống, quan điểm và ý thức của người thực hiện luôn là bài toán khó dành cho lãnh đạo ngành y tế.

Lương Minh

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: