Sốt xuất huyết, tay chân miệng leo thang đáng báo động

Theo Bộ Y tế, năm 2025, cả nước ghi nhận 190.040 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm 2024 và 107.249 ca tay chân miệng, tăng 28,9%. Các con số cho thấy dịch bệnh không còn mang tính thời điểm mà đang lưu hành kéo dài, khó kiểm soát.

Đáng lo ngại, tại nhiều địa phương, số ca chuyển nặng vẫn ở mức cao. Không ít bệnh nhân nhập viện muộn, trong tình trạng nguy kịch, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn và nguy cơ để lại di chứng lâu dài, thậm chí tử vong.

Cảnh báo đỉnh dịch sốt xuất huyết Dengue. Đ
Sốt xuất huyết luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong, đang tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Ảnh: NB&CL

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn, có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nội, suy đa tạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trong khi đó, tay chân miệng do các vi rút thuộc nhóm Enterovirus gây ra, lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ vì có thể gây viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp.

Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều ca bệnh trở nặng được xác định là sự chủ quan của người dân. Nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà, chỉ đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như sốt cao kéo dài, lơ mơ, co giật, xuất huyết, trẻ quấy khóc nhiều, nôn liên tục hoặc nổi bóng nước dày đặc ở tay, chân, miệng. Khi đó, cơ hội điều trị hiệu quả giảm mạnh, nguy cơ tử vong tăng cao.

Theo Cục Phòng bệnh, TP Hồ Chí Minh hiện vẫn ghi nhận số ca chuyển nặng ở mức cao, đặc biệt với bệnh tay chân miệng, nhiều trường hợp diễn biến nặng và nguy kịch.

Trước tình hình này, Cục Phòng bệnh đã phát công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng. Bộ Y tế đề nghị địa phương theo dõi sát diễn biến dịch, xử lý triệt để các ổ dịch đang lưu hành, kịp thời phát hiện ổ dịch mới, nhất là tại các điểm nóng, khu vực nguy cơ cao.

Đối với tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt tại các nhóm trẻ, trường mầm non, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan kéo dài trong cộng đồng.

Cùng với đó, công tác truyền thông phòng, chống dịch cần được đẩy mạnh theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các biện pháp then chốt như diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo để đến cơ sở y tế kịp thời.

Ngành y tế địa phương được yêu cầu triển khai quyết liệt các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để đảm bảo điều kiện vệ sinh, nước sạch, khử khuẩn đồ chơi và bề mặt tiếp xúc hằng ngày tại trường học, đặc biệt là bậc mầm non.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ươngđã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân Sốt xuấthuyết Dengue.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC

Bộ Y tế cũng yêu cầu tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát dịch, xử lý ổ dịch, kỹ thuật phun hóa chất và kỹ năng truyền thông; đồng thời nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, thu dung bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh, tránh tình trạng nhập viện muộn làm tăng nguy cơ tử vong.

Bộ Y tế nhấn mạnh, sốt xuất huyết và tay chân miệng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người dân chủ động và không lơ là. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ một chút chủ quan, chậm trễ cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Xem thêm

Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Văn Thanh

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình tiếp nối truyền thống, viết tiếp những hành trình cống hiến

(CLO) Chiều 16/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam trước đây, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên.

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

(CLO) Ngày 17/9, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Từ ngày 18-24/9, do tác động của các hình thế thời tiết, khu vực xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung về chiều và đêm, có khả năng gây ngập úng cục bộ.

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

(CLO) Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến 1.550 nhà dân bị ngập; trong đó, Nghệ An và Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn. Riêng Thanh Hóa đã sơ tán 191 hộ với 734 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Cỡ chữ bài viết: