(CLO) Chỉ trong vài tháng, Liên minh châu Âu đã chi thêm 28 tỷ USD nhập khẩu năng lượng nhưng không có thêm nguồn cung giữa khủng hoảng địa chính trị mới.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng cấp dầu khí cho châu Âu khi giá năng lượng vượt 119 USD do chiến sự Iran, nhưng EU vẫn kiên quyết duy trì trừng phạt.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng ngoại giao để quay lại đàm phán năng lượng với Liên minh châu Âu. Sau khi xung đột với Síp cản trở các cuộc đàm phán trước đó, quốc gia này hiện đang cân nhắc khả năng trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên quan trọng của khối, theo Politico.
(CLO) Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho EU sau Na Uy vào cuối năm 2024, vượt qua Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê do tổ chức nghiên cứu châu Âu Bruegel công bố.
(CLO) Slovakia bác bỏ tin tức về thỏa thuận nhập khẩu 12-14 tỷ mét khối khí đốt từ Azerbaijan, trong bối cảnh châu Âu tìm nguồn thay thế Nga qua Ukraine.
(CLO) Chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa sưởi ấm, châu Âu sắp kết thúc mùa đông với lượng khí đốt dự trữ kỷ lục, khiến giá giảm và xua tan lo ngại về an ninh năng lượng.
(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của khối Josep Borrell cho biết, bằng cách loại bỏ năng lượng Nga sau khi bắt đầu xung đột Ukraine, EU có thể chỉ đơn giản là đánh đổi sự phụ thuộc này bằng một sự phụ thuộc khác.
(CLO) Các kho khí đốt tự nhiên của EU sắp hết công suất, khiến các công ty năng lượng của khối phải dự trữ khí đốt dư thừa ở Ukraine trước nhu cầu cao nhất của những tháng mùa đông.
(CLO) Na Uy cho biết nước này sẽ triển khai quân đội để bảo vệ các cơ sở khai thác dầu và khí đốt của mình, sau khi một số quốc gia cho biết hai đường ống dẫn khí đốt của Nga tới châu Âu đã bị phá hoại.
(CLO) Gần 70% lượng than nhiệt nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) đến từ Nga. Đức và Ba Lan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của EU đối với than của Nga.