(CLO) Những ngày cuối tháng 5, người dân Thủ đô đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt ngoài trời tăng cao, không khí khô nóng và oi bức kéo dài. Nhiệt độ đo được trên mặt đường ở Hà Nội lên tới gần 60 độ C khiến nhiều tuyến phố trở nên vắng vẻ, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.
(CLO) Hàng loạt địa phương ở Bắc Bộ và Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt trên 39 độ C trong chiều 25/5. Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài thêm nhiều ngày tới.
(CLO) Hà Nội đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng gay gắt, trong khi nhiều khu chung cư bố trí khu vực sạc xe điện ngoài trời. Các chuyên gia cảnh báo, nhiệt độ cao có thể khiến pin trong xe điện quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong quá trình sạc.
(CLO) Đợt nắng nóng đầu mùa bao trùm Hà Nội khiến nhiều người dân phải mặc áo chống nắng kín mít, dùng quạt mini, ô che nắng khi di chuyển ngoài trời. Nhiệt độ cảm nhận thực tế trong ngày 14/5 có thời điểm vượt ngưỡng 37 độ C, gây cảm giác oi bức, ngột ngạt.
(CLO) Đợt nắng nóng gay gắt những ngày qua tại Bắc Bộ và Trung Bộ được xác định do ba yếu tố khí tượng đồng thời: Thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, trường gió phân kỳ trên cao và gió Tây đến Tây Nam ở mực thấp. Nhiệt độ tại Hà Nội vượt 39 độ C, mức kỷ lục trong tháng 8.
(CLO) Ngày 4/8, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng với nhiều nơi trên 39 độ C. Dự báo đợt nắng này còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe.
(CLO) Trong 2 ngày 20-21/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
(CLO) Theo cơ quan khí tượng, gần sáng 1/5, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, đầu tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình-Quảng Trị.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.
(CLO) Trong ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đạt ngưỡng gây hại rất cao bởi UV, riêng Hạ Long và TP. Hồ Chí Minh đạt ngưỡng gây hại cao.
(CLO) Những ngày này, thời tiết Hà Nội luôn nóng nực. Vào buổi trưa, nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C, nhiều người lao động đã phải tận dụng gầm cầu, bóng mát của cây cối để làm nơi nghỉ ngơi.
(CLO) Theo dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, mức nhiệt ban đêm ở miền Bắc và miền Trung duy trì ngưỡng cao nên cảm giác nóng sẽ khó chịu hơn.
(CLO) Theo dự báo, khoảng đầu tháng 7 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng tập trung và có thể kéo dài hơn ở khu vực bắc và trung Trung bộ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18 - 21/6, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng.
(CLO) Theo dự báo, khu vực miền Trung (từ Nghệ An đến Đà Nẵng) sẽ có nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Đồng thời, có thể xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(CLO) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024.