Nam Bộ sắp chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

(CLO) Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 5/5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực Tây nguyên, Nam bộ có khả năng kết thúc.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, từ Quảng Nam đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Sơn Hòa (Phú Yên) 38 độ C, Tây Ninh (Tây Ninh) 38,3 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37,3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,4 độ C... Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

nam bo sap cham dut chuoi ngay nang nong gay gat hinh 1

Người dân lao động TP Hồ Chí Minh những ngày nắng nóng (ảnh Kỳ Hoa).

Cũng theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn, ngày 4/5, các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế và Tây nguyên có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo thêm, sau đợt nắng nóng này, khu vực Tây nguyên, Nam bộ vẫn sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, tập trung trong 20 ngày đầu tháng 5.

Trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5, gió mùa tây nam ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Mưa tăng dần khiến tình trạng khô hạn ở đây có xu hướng giảm.

Trước đó, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết với 79 ngày nắng nóng trên 35 độ C, TP.HCM đã đạt kỷ lục số ngày nắng nóng trong gần 30 năm qua.

Theo chuyên gia khí tượng, trong tháng 2, TP.HCM có vài ngày nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C, sau đó mới lại vượt 35 độ C nên chưa tạo thành chuỗi 79 ngày liên tục. Thông thường, cứ 2 ngày nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C mới gọi là "đợt nắng nóng".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: