(CLO) Từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/6/2023, tổng số công chức, viên chức thôi việc là 18.991 người, trong đó chủ yếu ở nhóm viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo và sự nghiệp y tế.
(CLO) Trả lời ý kiến của cử tri Cần Thơ về giải quyết tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, thiếu thuốc, vật tư y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ dự kiến nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở từ mức 40 - 70% lên 100%.
(CLO) Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, thành phố đã có gần 800 viên chức công tác trong ngành Y tế và Giáo dục xin nghỉ việc.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành trực thuộc trung ương về việc báo cáo tình hình viên chức xin nghỉ việc hoặc bỏ việc.
(CLO) Tính từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4/2022, có gần 860 nhân viên y tế ở Hà Nội xin nghỉ việc, chuyển công tác. Thực trạng này không chỉ có tại Hà Nội mà còn xảy ra tại nhiều địa phương khác, vậy nguyên nhân do đâu ?
(CLO) Trong 2 năm qua, hàng loạt nhân viên y tế tại nhiều tỉnh thành đã rời bệnh viện công tới bệnh viện tư, hay thậm chí đổi sang công việc khác đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Các chuyên gia cho rằng, thực trạng này là dấu hiệu nói lên hệ thống y tế công lập đang có vấn đề.
(CLO) Theo chuyên gia, có quá nhiều bất cập trong ngành Y tế, trong đó có chế độ đãi ngộ tiền lương khiến tình trạng nghỉ việc ra làm tư tồn tại nhiều năm nay.