(CLO) Chiều 4/12 tại Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chính thức giới thiệu tới khán giả bộ phim truyền hình “Phù sa ngọt” - series 55 tập phát sóng lúc 20h00 hằng ngày trên kênh H2.
(CLO) UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/2000, tại các phường Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương và Cổ Nhuế 2, thuộc quận Bắc Từ Liêm.
(CLO) BQLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ vừa thông báo mời thầu cho gói thầu số 6, thuộc Dự án “Xây dựng đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I, phường Quảng An”.
(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(CLO) Có người ủng hộ, song cũng có người băn khoăn, nhất là về tính khả thi và cơ sở pháp lý nếu bỏ nhà thấp tầng. Nhà thấp tầng vẫn là mô hình chiếm tỷ lệ lớn ở khu vực nội thành Hà Nội, việc giải phóng mặt bằng, ổn định đời sống của người dân sẽ là bài toán không hề đơn giản.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thay thế Kế hoạch số 146/KH-UBND ban hành ngày 25/5/2022.
(CLO) Phát triển Hà Nội toàn diện, nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước. Thủ đô phải là hình mẫu cho sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước.
(CLO) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quy hoạch lần này phải tạo ra nguồn lực mới để xây dựng và phát triển Thủ đô; tạo ra những cực tăng trưởng mới, trong đó có 2 thành phố trực thuộc.
(CLO) PGS TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định, để hiện thực hóa được các quy hoạch lớn, Hà Nội cần có cơ chế vượt trội, mang tính mở đường.
(CLO) Hà Nội sẽ nghiên cứu giải pháp quy hoạch phát triển các khu vực trục không gian sông Hồng, không gian phát triển đô thị hai bên Vành đai 4, phương án bố trí sân bay thứ 2 của Vùng Thủ đô Hà Nội...
(CLO) Quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn.