(CLO) Cứ vào dịp cuối tuần, nhóm Hà Nội Xanh được thành lập bởi bạn Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1995), với hơn 1000 tình nguyện viên lại tiếp tục công việc dọn rác thải trên những con sông, kênh ô nhiễm ở Hà Nội.
(CLO) “Phụ nữ giữ vai trò chủ đạo trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa chính thức và không chính thức tại các hộ gia đình và cộng đồng” – Đại diện của chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ.
(CLO) Trước tình trạng lượng rác cồng kềnh phát sinh ngày càng nhiều, một số địa phương đã kịp thời ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý để loại chất thải này không còn là mối lo.
(CLO) Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có đánh giá về thực hiện Bộ chỉ số bảo vệ môi trường, trong đó, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của cả nước đạt 98,9%.
(CLO) Nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng về bảo vệ môi trường, thời gian qua cơ quan quản lý đã phối hợp xử lý gần 3.400 thông tin, vụ việc do người dân phản ánh về ô nhiễm môi trường ở các địa phương.
(CLO) Rác thải ùn ứ, đổ dài tràn lan dọc theo đường bờ sông thôn Thanh Lương (xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho cả khu vực này.
(CLO) Bãi rác lộ thiên nằm phía bên ngoài của điểm tập kết rác thuộc Công ty Vệ sinh môi trường Thăng Long đã được dọn sạch sau phản ánh của Báo NB&CL. Nhưng rác tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) vẫn kín nguyên cả 1/3 đường.
(CLO) Sau 7 ngày thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản, kết quả dự án thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn cho thấy, nồng độ mùi tổng hợp của các khí như H2S, NH 3, CH 4... giảm mạnh.