Huyện Thường Tín (Hà Nội): Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm "nơi đã dọn sạch, nơi vẫn còn bất cập"

(CLO) Bãi rác lộ thiên nằm phía bên ngoài của điểm tập kết rác thuộc Công ty Vệ sinh môi trường Thăng Long đã được dọn sạch sau phản ánh của Báo NB&CL. Nhưng rác tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) vẫn kín nguyên cả 1/3 đường.

Vừa qua, tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Hà Hồi và xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) xuất hiện nhiều bãi rác lộ thiên được đổ gây bức xúc cho nhiều người dân. Khi trời nắng đi qua bụi bặm, trời mưa nước chảy lênh láng và bốc mùi hôi thối.

Vừa qua, Nhà báo và Công luận đã phản ánh tình trạng rác thải gây ô nhiễm tại đây qua bài viết “Bãi rác lộ thiên tại đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây ô nhiễm, nhiều người dân bức xúc”. Tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Hà Hồi bãi rác được đổ ngay phía bên ngoài của điểm tập kết rác thuộc Công ty Vệ sinh môi trường Thăng Long đã được dọn sạch. Nhưng phần rác tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín), vẫn kín nguyên cả 1/3 đường.  

Theo ông Nguyễn Duy Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty Vệ sinh môi trường Thăng Long :"Sau khi nhận được phản ánh của báo, chúng tôi đã cho công nhận dọn sạch sẽ khu vực phía trước của điểm trung chuyển rác này. Đồng thời ở đây đã làm tường rào, san lấp mặt bằng…".

"Rác ở đây bị đổ trộm rất nhiều nhưng chúng tôi rất khó xử lý và vẫn chưa bắt được. Cơ quan chức năng chúng tôi nếu phát hiện đổ trộm rác chỉ có thể báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để phối hợp", ông Tuấn cho biết.

“Sắp tới chúng tôi sẽ chuyển văn phòng về địa điểm này, cho bảo vệ túc trực ở đây để quản lý đảm bảo sạch sẽ. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa thì sẽ chuyển văn phòng về đây, trong thời gian đó chúng tôi thuê bảo vệ trông coi ở ngoài không cho đổ rác trộm vào điểm trung chuyển rác này” - ông Nguyễn Duy Tuấn nói.

Để bảo đảm sức khỏe, đời sống, an sinh, tránh bức xúc trong dư luận, cũng như cảnh quan môi trường vùng quê, tránh phát sinh những vấn đề khó kiểm soát…, người dân tại khu vực này mong muốn UBND TP Hà Nội, huyện Thường Tín, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, đồng thời có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Nhà báo và Công luận ghi nhận tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Hà Hồi và xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín)

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 1

Ghi nhận của PV vào chiều 4/6, sau 5 ngày báo Nhà báo và Công luận phản ánh về điểm rác thải ô nhiễm này, rác tại đây đã được dọn sạch.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 2

Rác hầu hết đã được trung chuyển đi nơi khác.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 3

Theo ông Nguyễn Duy Tuấn – P. TGĐ Công ty Vệ sinh môi trường Thăng Long, rác đổ trộm rất nhiều nhưng công ty này rất khó xử lý và vẫn chưa bắt được.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 4

Ông Tuấn cho biết, sắp tới công ty này sẽ cho bảo vệ túc trực ở đây để quản lý đảm bảo sạch sẽ.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 5

Ghi nhận mặc dù rác đã được dọn sạch, nhưng tình trạng bụi mù khi các phương tiện di chuyển qua khu vực này là vẫn còn thấy rõ.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 6

Tại khu vực đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín), rác vẫn còn tấp ngay đoạn đường chui dân sinh, kín cả 1/3 đường.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 7

Như đã nói, rác ở đây tập kết chưa đúng nơi quy định, lượng lớn rác thải đã bị đốt cháy, chỉ còn lại tro đen. Điều này được đánh giá là hết sức nguy hiểm, do điểm đốt rác nằm ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi có lượng phương tiện tham gia giao thông liên tục và rất lớn.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 8

Nhiều người dân qua lại đoạn đường cũng bày tỏ bức xúc và cảm thấy hết sức khó chịu bởi mùi hôi thối phát sinh từ rác thải sinh hoạt.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 9

Rác vẫn còn ở nhiều nơi, gây ô nhiễm.

huyen thuong tin ha noi bai rac lo thien gay o nhiem noi da don sach noi van con bat cap hinh 10

Phía trên là cao tốc, hàng nghìn xe ô tô chạy mỗi ngày bên dưới là đường dân sinh thì việc tập kết rác thải không đúng nơi quy định ở đường gom này đã ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan môi trường chung nơi đây.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: