(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã tăng đáng kể nhập khẩu ngũ cốc của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của khối đối với nước này, RIA Novosti đưa tin hôm 2/12, trích dẫn cơ quan thống kê Eurostat.
(CLO) Tuần trước, Liên minh thương nhân Ukraina (UGA) cho biết kế hoạch “thiếu cân nhắc” của Quốc hội nhằm thay đổi các quy tắc giao dịch ngũ cốc có thể ngăn chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của nước này.
(CLO) Khoảng 151 tàu đã sử dụng hành lang vận chuyển Biển Đen mới của Ukraine kể từ khi thỏa thuận này được lập vào tháng 8, hãng tin Interfax đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời một quan chức cấp cao của Chính phủ.
(CLO) Các nhà sản xuất nông nghiệp ở Ukraine cho biết hành lang Biển Đen mới có thể cho phép xuất khẩu tới 2,5 triệu tấn thực phẩm mỗi tháng, gần như bù đắp được những tác động từ quyết định của Nga sau khi nước này từ chối tham gia thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc qua khu vực.
(CLO) Hôm 9/9, Nga cho biết họ đang tuân thủ các điều kiện để quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, thỏa thuận ngũ cốc giúp tránh được cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới nhưng Nga không thể đứng ngoài cuộc.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết hai tàu nữa đã đi qua hành lang vận chuyển “tạm thời” trên Biển Đen, được thiết lập kể từ sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc vào tháng 7.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan sẽ thảo luận về đề xuất của Moscow về một giải pháp thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen khi họ gặp nhau trong tuần này, Bộ Ngoại giao Lavrov cho biết hôm thứ Tư.
(CLO) Các nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi thực hiện các bước thiết thực để dỡ bỏ các rào cản đối với việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, theo RT đưa tin.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà lãnh đạo và quan chức từ các nước châu Phi hôm thứ Năm (27/7) rằng Nga đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bất chấp những lo ngại về việc nước này rút khỏi thỏa thuận Biển Đen.
(CLO) Chia sẻ trong bài báo xuất bản vào đầu ngày 24/7, Tổng thống Vladimir Putin viết: “Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen nhằm đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn cho Ukraine vì thỏa thuận này đã mất đi ý nghĩa”.
(CLO) Hôm thứ Ba, Điện Kremlin cảnh báo nỗ lực vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Ukraine nhưng không có sự đảm bảo an ninh từ Nga sẽ mang lại rủi ro vì Kyiv đã sử dụng các vùng biển đó cho các hoạt động quân sự.
(CLO) Hôm thứ Hai (17/7), Nga đã ngừng tham gia vào thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, chỉ vài giờ sau một vụ nổ đánh sập cây cầu của Nga nối với Crimea.
(CLO) Trung Quốc nhận được nhiều lời kêu gọi khuyến khích Nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc của Ukraine sắp hết hạn vào ngày 17/7 – có thể đe dọa các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine và cũng làm tăng áp lực ngày càng tăng của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa nhập khẩu lương thực.
(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, cho biết hôm thứ Sáu (14/7) rằng Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này.
(CLO) Hôm 12/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi một bức thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới đề xuất về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc của Ukraine.
(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, hôm thứ Hai (12/6) cho biết ông lo ngại rằng Nga sẽ từ bỏ thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón an toàn từ 3 cảng Biển Đen của Ukraine vào ngày 17/7.
(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, hôm thứ Tư (17/5) đã công bố việc gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine do nước này và Liên hợp quốc hậu thuẫn, qua đó giúp việc vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen sẽ tiếp tục được diễn ra.
(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho biết quốc gia này đã có các cách vận chuyển ngũ cốc thay thế nếu thỏa thuận về xuất khẩu an toàn ở Biển Đen không được gia hạn vào ngày 18/5. Đồng thời, sẽ không coi kết quả đó là "kịch bản tận thế".