Châu Phi kêu gọi EU dỡ bỏ rào cản xuất khẩu phân bón của Nga

(CLO) Các nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi thực hiện các bước thiết thực để dỡ bỏ các rào cản đối với việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, theo RT đưa tin.

Theo tài liệu được công bố trên trang web của Điện Kremlin hôm thứ Sáu, việc giải phóng nguồn cung cấp ngũ cốc và phân bón của Nga sẽ hồi sinh hoàn toàn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động để giải phóng hơn 200.000 tấn phân bón của Nga bị mắc kẹt tại các cảng biển của EU, cho phép vận chuyển ngay lập tức và miễn phí tới các nước châu Phi.

chau phi keu goi eu do bo rao can xuat khau phan bon cua nga hinh 1

Các mẫu phân bón được trưng bày tại một nhà máy phân bón ở Nga. Ảnh: Andrey Rudakov/Bloomberg.

Trước khi Điện Kremlin công bố tuyên bố chung, các yêu cầu đã được người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi Vincent Magwenya công bố hôm thứ Năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của bảy quốc gia đại diện cho Sáng kiến Hòa bình Châu Phi vào thứ Sáu tuần trước. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện của Nam Phi, Cộng hòa Congo, Ai Cập, Senegal, Uganda, Zambia và Chủ tịch Liên minh Comoros với tư cách là Chủ tịch Liên minh châu Phi.

Trong hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin cho biết chỉ có hai chuyến hàng nhỏ trong số 262.000 tấn phân bón của Nga bị chặn ở EU,  đã được gửi đến Malawi và Kenya.

Được trung gian với sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái, thỏa thuận này đã tạo ra một hành lang nhân đạo xuyên qua Biển Đen để cho phép các lô hàng ngũ cốc và phân bón rời khỏi các cảng của Ukraine.

Moscow đã nhiều lần phàn nàn rằng các điều kiện của họ đối với thỏa thuận, cụ thể là việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây cản trở việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, không được đáp ứng.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Latvia, Estonia, Bỉ và Hà Lan đang chặn lô hàng phân bón mà Nga sẵn sàng chuyển đến các nước có thu nhập thấp.

Nga cũng chỉ trích thỏa thuận ngũ cốc không đáp ứng cơ sở nhân đạo của nó, tuyên bố rằng hầu hết sản phẩm của Ukraine được gửi đến các quốc gia giàu có, thay vì các quốc gia bị đe dọa nhiều nhất bởi tình trạng mất an ninh lương thực.

Những lo ngại đã dẫn đến việc Moscow rút khỏi thỏa thuận vào tháng trước. Đầu tuần này, Nga cho biết họ đã chuẩn bị để "ngay lập tức" nối lại thỏa thuận, miễn các điều kiện của quốc gia này được đáp ứng.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: