(CLO) Công an phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.V (SN 1984, trú tại phường Đồng Văn) do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức và dư luận xã hội.
(CLO) Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(CLO) Ngày 6/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lễ hội Trò Trám (xã Phùng Nguyên) trên mạng xã hội TikTok.
(CLO) Trên nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ bài viết 2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc hơn 3 ngày, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, vào cuộc xác minh Công an cho biết, 2 cháu bé vẫn đang đi học bình thường ở trường.
(CLO) Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ tai nạn khiến 3 cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là tin giả được cắt ghép từ vụ việc xảy ra nhiều năm trước.
(CLO) Liên quan đến vụ nhóm thanh niên vi phạm, bỏ lại xe vào rạp cưới để trốn kiểm tra, Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt đối với 5 trường hợp vi phạm với hơn 100 triệu đồng.
(CLO) Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai vào tận rạp cưới bắt giữ xe là hoàn toàn sai sự thật. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đang làm việc với nhóm thanh niên vi phạm, bỏ lại xe vào rạp cưới để trốn kiểm tra.
(CLO) Ngày 30/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của anh H.T.M. (SN 1993, trú tại xã Tân Hưng, Hưng Yên) có hành vi vi phạm.
(CLO) Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn sẽ tăng mạnh trong năm 2026, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định đây là thông tin sai sự thật, hiện các quy định vẫn được giữ nguyên theo Nghị định 168/2024.
(CLO) Ngày 26/1/2026, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) phát đi cảnh báo về việc xuất hiện tài khoản mạng xã hội lợi dụng hình ảnh lãnh đạo Cục để cắt ghép, chỉnh sửa và phát tán thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.
Công an xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Đ.V.B vì đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân trên fanpage Công an xã.
(CLO) Cục Xúc tiến thương mại cho biết đã xuất hiện tình trạng cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký qua các đường link không chính thức.
(NB&CL) Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là các tin giả được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến mưa lũ ở miền Trung. Lợi dụng thiên tai, một số đối tượng không những thiếu đồng cảm mà còn liên tục phát tán tin thất thiệt nhằm xuyên tạc, gây hoang mang dư luận.
(CLO) Ngày 23/11, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng lan truyền các thông tin sai sự thật, đặc biệt là tin giả tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến mưa lũ miền Trung.
(CLO) Bình luận theo cảm tính, không có căn cứ về lực lượng Công an dưới bài viết về vụ tai nạn, một người đàn ông ở Gia Lai bị xử phạt 5,5 triệu đồng.
(CLO) Ngày 3/11, Công an xã Chiềng Khoong (tỉnh Sơn La) đã ra quyết định xử phạt đối với anh C.V.M. (sinh năm 1982, trú tại xã Chiềng Khoong) về hành vi “Đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận cũng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân trên không gian mạng”.
(CLO) Không chỉ phát trực tiếp vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của 2 cán bộ Công an xã Ia Le (Gia Lai), Thúy còn nhiều lần đến trụ sở để chửi bới, xúc phạm các lãnh đạo, cấp uỷ và chính quyền địa phương.
(CLO) Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính chất suy diễn, đồng thời nhận thức được việc làm của mình là sai.